Lầu Năm Góc thừa nhận có dân thường thương vong trong vụ không kích ở Kabul

Các quan chức quân đội Mỹ thừa nhận có báo cáo về thương vong dân sự do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một phương tiện chứa đầy chất nổ và chở theo những kẻ đánh bom liều chết ở thủ đô Kabul, Afghanistan cuối tuần qua.

Trong tuyên bố phát đi ngày 30/8, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Bill Urban, thừa nhận quân đội Mỹ đã biết có những vụ nổ đáng kể và mạnh sau đó do phương tiện bị phá hủy. Một lượng lớn vật liệu nổ bên trong chiếc xe có thể gây thêm thương vong. Hiện vẫn chưa rõ điều gì có thể đã xảy ra và lực lượng chức năng đang điều tra thêm. Quân đội Mỹ sẽ vô cùng đau buồn nếu có người dân Afghanistan vô tội thiệt mạng.

Lầu Năm Góc thừa nhận có dân thường thương vong trong vụ không kích của Mỹ ở Kabul. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lầu Năm Góc thừa nhận có dân thường thương vong trong vụ không kích của Mỹ ở Kabul. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước đó, hãng CNN đưa tin, chín thành viên trong một gia đình, trong đó có một em bé dưới 3 tuổi, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của quân đội Mỹ. CNN dẫn lời một nhân chứng cho biết, hàng xóm đã cố gắng giúp đỡ, mang nước đến để dập lửa và phát hiện có năm hoặc sáu người đã chết. Ngoài ra còn có hai người bị thương.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 29/8, ông Urban nói rằng cuộc không kích, nhắm vào một chiếc xe chở đầy chất nổ di chuyển qua khu dân cư ở Kabul, đã loại bỏ mối đe dọa từ nhánh Afghanistan của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (ISIS-K) sắp xảy ra đối với Sân bay Quốc tế Hamid Karzai./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lau-nam-goc-thua-nhan-co-dan-thuong-thuong-vong-trong-vu-khong-kich-o-kabul-886981.vov