Lầu Năm Góc thừa nhận kho vũ khí Mỹ gặp sức ép vì hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl thừa nhận, việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine đang khiến kho vũ khí của Mỹ hao hụt và gia tăng sức ép lên ngành công nghiệp quốc phòng.

Khi được hỏi về những hệ quả dài hạn của việc Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine, quan chức Mỹ thừa nhận: 'Rõ ràng điều đó đang đặt sức sức ép lên kho vũ khí và ngành công nghiệp quốc phòng của chúng tôi. Điều này cũng đang xảy ra với các đồng minh của chúng tôi".

Ảnh minh họa: Reuters

"Tôi muốn khẳng định rằng, như Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã tuyên bố từ những ngày đầu xung đột, chúng tôi sẽ không đặt mình vào những rủi ro quá mạo hiểm và cũng không rút ra nhiều vũ khí đến mức làm suy yếu sự sẵn sàng và khả năng của chúng tôi trong việc phản ứng trước các diễn biến bất ngờ trên thế giới".

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nhấn mạnh sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine sẽ không làm suy yếu khả năng quốc phòng của Mỹ.

"Tôi tin rằng sự ủng hộ của chúng tôi cho Ukraine sẽ không đặt Mỹ vào vị trí nguy hiểm nếu một sự việc bất ngờ nào đó xảy ra ở nơi khác trên thế giới nhưng chúng tôi sẽ phải nỗ lực để đảm bảo ngành công nghiệp quốc phòng linh hoạt, hiệu quả và thích ứng tốt hơn".

Ngày 24/2, Tổng thống Putin thông báo, nhằm phản ứng trước yêu cầu của các nước cộng hòa nhân dân tự xưng ở khu vực Donbass, Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặt biệt ở Ukraine. Tổng thống Putin nhấn mạnh, Moscow không có kế hoạch kiểm soát lãnh thổ Ukraine mà thay vào đó chỉ lên kế hoạch để phi quân sự hóa và phi phát xít hóa nước này. Trong khi đó, phương Tây áp hàng loạt biện pháp trừng phạt cứng rắn lên Nga, đồng thời vận chuyển vũ khí và các phương tiện quân sự cho Kiev với giá trị lên đến hàng chục tỷ USD.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và các quan chức Nga đã nhiều lần cảnh báo về khả năng vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ được chuyển sang các khu vực khác./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Tass

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lau-nam-goc-thua-nhan-kho-vu-khi-my-gap-suc-ep-vi-ho-tro-quan-su-cho-ukraine-post982865.vov