Lầu Năm Góc thừa nhận không có cách nào đẩy lùi cuộc tấn công ở Saudi Arabia

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford tuyên bố, không có hệ thống phòng không nào chặn được cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái ở Saudi Arabia hôm 14/9.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford.

Không một hệ thống phòng không hay lá chắn tên lửa nào có thể đẩy lùi loạt tấn công như trong vụ việc mà Saudi Arabia gặp phải hôm 14/9, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford, tuyên bố.

“Không một hệ thống phòng không hay lá chắn tên lửa nào có thể bảo vệ trước mối đe dọa như vậy, tuy nhiên khả năng phòng thủ đa cấp độ có thể giảm nhẹ nguy cơ các cuộc tấn công tiềm ẩn đến từ Iran”, ông Dunford nói trong cuộc họp báo hôm 20/9.

Quan chức Mỹ cho biết, Washington đang làm việc với các đồng minh trong khu vực để cùng tăng cường khả năng phòng thủ kiểu như vậy.

Trước đó, bình luận về cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở dầu khí của Saudi, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhận xét rằng hiệu quả của các hệ thống phòng không trên khắp thế giới “không phải lúc nào cũng thành công”.

Về phần mình, một nguồn tin cấp cao từ Bộ Quốc phòng Nga đã đáp trả bình luận từ ông Pompeo, nói rằng hệ thống phòng không mà Mỹ cung cấp cho Saudi Arabia chỉ đơn giản là có hiệu suất chiến đấu thấp.

Hôm 16/9, khi trả lời câu hỏi tại cuộc họp báo về việc hỗ trợ Saudi trước nguy cơ đến từ cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở dầu mỏ của nước này, Tổng thống Vladimir Putin đã nêu đề xuất với quốc gia Ả Rập là nên mua các tổ hợp S-400 hoặc S-300 của Nga để tăng cường mạng lưới bảo vệ đất nước.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lau-nam-goc-thua-nhan-khong-co-cach-nao-day-lui-cuoc-tan-cong-o-saudi-arabia-a449923.html