Lautaro đá chung kết rồi chờ hợp đồng mới

Đêm nay, Lautaro Martinez bước vào trận chung kết cúp châu Âu đầu tiên trong sự nghiệp. Sau khi việc chuyển sang Barca xem như đổ bể, Lautaro đã toàn tâm toàn ý phục vụ Inter. Lautaro sẽ được mời gia hạn và tăng lương sau trận chung kết, đó càng là động lực để tiền đạo người Argentina chơi một trận để đời trước Sevilla.

Vào thời điểm mới gia nhập Inter, Lautaro chỉ nhận lương 1,5 triệu euro/năm, thấp nhất toàn đội. Nhưng BLĐ Inter đã mời Lautaro gia hạn thêm 2 năm đến 2025, lương 6 triệu euro/năm, tức gấp 4 lần so với thu nhập của anh lúc ban đầu. Đó là sự đãi ngộ xứng đáng dành cho Lautaro, cầu thủ có giá trị cao nhất trên TTCN của Inter.

Thay vì đến Barca để chơi bóng cùng Lionel Messi, giờ Lautaro sẽ ở lại Inter để đợi người đàn anh tại ĐTQG chuyển đến. Được giải thoát bởi tâm lý đi-ở, Lautaro được trông đợi sẽ còn tỏa sáng hơn nữa. Trong trận bán kết Europa League, Lautaro đã ghi 2 bàn trong chiến thắng 5-0 của Inter trước Shakhtar Donetsk.

Lautaro sẽ có cuộc đối đầu đầy thú vị với hai đồng hương Ever Banega và Lucas Ocampos, những người có nhiều đóng góp quan trọng trong việc đưa Sevilla vào trận cuối cùng.

Trận chung kết đầu tiên, đứng trước cơ hội giành danh hiệu đầu tiên dưới màu áo Inter, Lautaro sẽ phải rất nỗ lực. Cặp trung vệ Diego Carlos - Jules Kounde hứa hẹn sẽ đem đến thử thách quan trọng cho đà trưởng thành của Lautaro.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202008/lautaro-da-chung-ket-roi-cho-hop-dong-moi-2496826/