Lấy chồng an phận cuộc sống hôn nhân sẽ ra sao?

Đàn ông an phận như bát cơm nguội, người cố ăn thì sẽ nuốt, nhưng không ăn nổi thì đành buông dở giữa chừng...Điều này liệu có đúng?

Ảnh: Internet

Lấy chồng an phận là một nỗi sợ 'vô hình' với phụ nữ

Theo góc độ phụ nữ nói chung, một người chồng an phận là người buông bỏ được mọi cám dỗ trong cuộc sống. Họ dành rất nhiều thời gian cho gia đình, con cái. Về công việc họ cũng có sự tiết chế rất nhiều, không hám cầu danh lợi hay có y bon chen, xô bồ để phấn đấu lên mục tiêu cao hơn.

Tuy nhiên, ở những thời điểm khác nhau, phụ nữ sẽ có những đòi hỏi khác nhau về người đàn ông của mình. Khi mới kết hôn, họ thường mong muốn chồng an phận, dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc gia đình. Nhưng khi 'nhân khẩu' gia tăng, họ lại mong muốn chồng mình xông pha và có những bước đột phá về tài chính. Đó chính là mẫu thuẫn ở phụ nữ.

Khi yêu nhau, cả hai có thể gạt bỏ thứ, nhưng khi về chung một nhà bài toán kinh tế lại luôn là vấn đề được đặt ra. Cho nên, khi lấy một người chồng an phận tức là bài toán kinh tế ấy, sẽ đặt năng gánh lên vai người phụ nữ.

Một người chồng không có mục tiêu phấn đấu quá cao, chỉ chọn một cuộc sống bình dị, an nhiên, không bon chen với cuộc sống, trong nhiều hoàn cảnh còn sẽ khiến người vợ của mình không hài lòng.

Với những người phụ nữ làm ra đồng tiền, họ sẽ bình thản cho rằng đó là điều bình tường. Nhưng với những người có thu nhập thấp, họ sẽ thấy sợ khi lấy một người chồng chỉ biết an phận.

Cuộc sống hiện đại bây giờ không chỉ là vấn để đủ ăn, mà các con thực sự cần một môi trường tốt, điều kiện sống tốt. Không phải phụ nữ quá nghĩ về tiền, mà với bản tính hi sinh của mình, họ sẽ sẵn sàng giảm tải đi những vấn đề phục vụ cá nhân để đảm bảo cho các con có một cuộc sống chất lượng nhất.

Nhưng với một người đàn ông an phận, họ chỉ cần biết đủ ăn là được, chính điều này sẽ khiến cho nhiều bà vợ thực sự áp lực và như có một nỗi sợ vô hình.

Đồng ý rằng, trong cuộc sống cũng có rất nhiều trường hợp người chồng an phận, trở thành một hậu phương vững chắc để những người vợ làm kinh tế rất thành công. Đó lại là một sự hoàn hảo, nhưng cũng là trường hợp hiếm hoi.

Người ta thường nói, phụ nữ là người giữ lửa, nhưng họ có làm được điều đó hay không lại phụ thuộc rất nhiều vào người đàn ông, bởi họ là người chèo lái con thuyền. Họ có làm cho phụ nữ yên tâm và yêu, thì phụ nữ mới có thể giữ lửa tốt.

Chồng an phận, hôn nhân nhàm chán, vợ dễ ngoại tình

Phụ nữ hiện đại, đã không còn cái cảnh cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, mặc cho dòng đời xô đẩy. Vậy hà cớ gì một đấng nam nhi, lại an phận và tặc lưỡi bằng lòng với tất cả?

Sự an phận của người chồng giống như một loại độc dược, ngấm ngầm giết chết cuộc sống hôn nhân. Ngày qua ngày, họ sống bình lặng, không chút thay đổi mới mẻ với tư tưởng 'sao cũng được', đời xô đến đâu thì dạt vào đó. Điều này, khiến cuộc sống hôn nhân không thể nhàm chán hơn, thiếu sức sống hơn, bởi họ không biết cách vun đắp cho tình cảm vợ chồng, mà chỉ khư khư ôm suy nghĩ, làm được thì tốt không làm được cũng chẳng sao.

Đồng ý rằng, người chồng cũng không nên quá tham vọng, bon chen, xô bồ với xã hội để đánh mất nhân cách, nhưng không có nghĩa là thiếu đi ý chí và sống như một kẻ vô dụng.

Lâu dần, những gánh nặng, áp lực về sự an phận của họ sẽ nặng hơn lên vai người vợ, cộng thêm cuộc sống hôn nhân quá nhàm chán, trong khi có nhiều người đàn ông bên ngoài, đủ tiềm lực tài chính, mang lại cho phụ nữ sự thoải mái và tiếng cười thì nguy cơ phụ nữ ngoại tình cũng là điều dễ hiểu. Đàn ông an phận như bát cơm nguội, người cố ăn thì sẽ nuốt, nhưng không ăn được thì đành bỏ dở giữa chừng.

Đến đường cùng, khi người vợ đòi ly hôn, những người chồng an phận sẽ tìm cách níu kéo vì nghĩ đến tương lai. Tuy nhiên, khi người phụ nữ quá quyết tâm, họ cũng chẳng buồn lòng níu kéo, đơn giản vì họ nghĩ mọi thứ đều do duyên phận, duyên hết thì nên buông, rồi tự ôm trong lòng những nỗi buồn sâu kín.

Đàn ông an phận quả thực đáng thương và cũng rất đáng trách. Do đó, nếu chẳng may đang rơi vào tình trạng này những người đàn ông làm ơn hãy thức tỉnh, hãy làm mới mình, thay đổi chính mình, vì hơn ai hết họ là trụ cột của cả gia đình nên hãy sống xứng đáng với danh nghĩa ấy.

Theo Thegioitre.vn

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/lay-chong-an-phan-cuoc-song-hon-nhan-se-ra-sao-514613.htm