Lấy lại đôi chân cho cô bé 8 năm 'sống trên lưng mẹ'

Sau 8 năm bị bại liệt, mọi sinh hoạt gần như "sống trên lưng mẹ" cô gái Chu Thị Tường Vy (16 tuổi) đã có thể tự đi lại trên chính đôi chân của mình.

Ngày 14/8, bác sĩ Lê Hoàng Văn Hải, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình bệnh viện Quận Thủ Đức cho biết, vừa phẫu thuật điều trị thành công cho cô bé bị thoái hóa khớp gối mức độ nặng co rút nhiều năm.

Bệnh nhân là em Chu Thị Tường Vy (SN 2001, ngụ huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An gần biên giới Campuchia). Năm Vy 3 tuổi, trong một lần chơi đùa với lũ trẻ hàng xóm, Vy bị té ngã, chấn thương hai chân phải đi cấp cứu. Các bác sĩ phát hiện Vy mắc căn bệnh máu khó đông (Hemophilia).

Năm 2009, đôi chân của Vy bị liệt không thể đi lại được, các bác sĩ chẩn đoán thoái hóa khớp gối. Từ đó đến nay, mọi sinh hoạt của Vy đều phụ thuộc vào người mẹ của em.

Bé Vy và mẹ vui mừng khi được phẫu thuật khớp gối.

Sau khi biết được thông tin một bệnh nhân Hemophilia (bệnh máu khó đông) đã được phẫu thuật thay khớp gối thành công tại bệnh viện quận Thủ Đức, gia đình em đã từ Long An tìm đến bệnh viện quận Thủ Đức với hy vọng lấy lại đôi chân cho em.

Bé Vy được phẫu thuật khớp gối thành công.

Ngày 4/8, Vy nhập viện, BS Lê Hoàng Văn Hải, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình cho biết, Vy bị thoái hóa khớp gối hai bên mức độ rất nặng, khớp gối trái bị co rút nhiều năm, không thể duỗi thẳng chân được.

Sau 2 giờ trong phòng mổ, ca phẫu thuật của bé Vy đã thành công. Hiện tại, em đang được các bác sĩ khoa Chấn thương Chỉnh hình tập vật lý trị liệu tại giường giúp vận động và phục hồi chức năng sau mổ.

Theo dự kiến, chừng 1 tuần nữa, bé Vy sẽ được xuất viện và có thể đi lại bằng chính đôi chân của mình.

Nguyễn Luyến

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/lay-lai-doi-chan-cho-co-be-8-nam-song-tren-lung-me-p42167.html