Lấy lợi ích của người dân làm tiêu chí phát triển

Những ngày cuối năm, Văn phòng Cty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh tất bật hơn bao giờ hết. Người đến đăng ký mua giống, người làm thủ tục vận chuyển về địa phương. Ở khu vực kho bãi, công nhân thoăn thoắt khuân vác, đóng gói bao bì để chuẩn bị lượng hàng mới

Lãnh đạo Công ty cổ phần Giống Cây trồng Hà Tĩnh chia vui với bà con dân tộc Chứt trong vụ mùa bội thu.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Giống Cây trồng Hà Tĩnh chia vui với bà con dân tộc Chứt trong vụ mùa bội thu.

Phát huy vai trò đơn vị cung ứng giống chủ lực

Cách đây vài năm, nhiều người không khỏi lo ngại về tình hình cung ứng giống lúa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Hơn 80% lượng giống hàng năm phải phụ thuộc vào nguồn cung từ ngoại tỉnh, không chỉ chất lượng khó kiểm định từ gốc mà số lượng cũng luôn rơi vào thế bị động.

Phát huy vai trò là đơn vị cung ứng giống chủ lực của tỉnh, Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh luôn “tiên phong” mở rộng vùng sản xuất giống. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục thu thập, tuyển chọn nhiều loại giống mới, thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, chất lượng gạo ngon để từng bước đưa vào khảo nghiệm, bổ sung vào bộ giống cơ cấu của tỉnh. Lấy lợi ích của người dân làm tiêu chí phát triển, Công ty cam kết luôn nâng cao trách nhiệm, cung ứng giống lúa sớm nhất, đúng cơ cấu và giá cả phù hợp nhất.

Để nâng cao chất lượng giống lúa và chủ động hoàn toàn trong khâu sản xuất giống, tránh ảnh hưởng thời tiết bất thuận gây ra, Công ty đã đầu tư xây dựng 01 nhà máy sấy để sấy các sản phẩm nông nghiệp với công suất 60 tấn/ngày đêm; đồng thời đang xây dựng nhà máy xay xát gạo với công suất 1,5 tấn/giờ và xây dựng nhà máy ép củi trấu nhằm tận dụng phế phẩm nông nghiệp làm chất đốt.

Bà Võ Thị Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh, cho biết: Hằng năm, dựa vào kế hoạch, cơ cấu sản xuất của tỉnh, Công ty đặt ra chỉ tiêu sản xuất và kết nối với các bạn hàng uy tín, tên tuổi nhằm chuẩn bị nguồn giống chất lượng, đặc biệt khi có thiên tai, lũ lụt, Công ty luôn có mặt mọi lúc mọi nơi “chung thủy” với nông dân. Để thuận lợi cho bà con, Công ty chủ động cung ứng giống trước, cuối vụ mới tổng kết hợp đồng, hỗ trợ tập huấn kỹ thuật thâm canh và bao tiêu sản phẩm cuối vụ nhằm tạo điều kiện cho các địa phương sản xuất phù hợp.

Làm tốt công tác an sinh xã hội

Dân bản Rào Tre, xã Hương Liên (huyện Hương Khê) lâu nay vẫn sống dựa vào trợ cấp và nguồn thực phẩm sẵn có ở rừng, quá nửa đời chỉ quen củ sắn, bắp ngô trừ bữa.

Vụ xuân 2018, Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh hỗ trợ 40 hộ dân tộc Chứt bản Rào Tre giống lúa lai TH3-5 và giống lúa thuần chất lượng cao BQ để triển khai mô hình canh tác trên 3,5ha lúa nước, cùng các loại phân bón lót, thuốc trừ sâu, chuyển giao kỹ thuật... Quy trình sản xuất từ khi ngâm hạt giống, ủ mầm, bắc mạ, cấy, chăm sóc... đều do cán bộ kỹ thuật công ty trực tiếp hướng dẫn.

Được triển khai sản xuất giống lúa mới, đồng bào dân tộc Chứt hết sức phấn khởi. Những buổi trình diễn sản xuất lúa do Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh phối hợp với Bộ đội Biên Phòng và chính quyền địa phương tổ chức đều có sự tham gia tích cực của các gia đình. Kết quả là lúa lai TH3-5 và lúa thuần chất lượng cao BQ không phụ lòng người, “đứng” vững trên đồng ruộng của bản Rào Tre với kết quả ngoài mong đợi. Mùa vụ thực nghiệm đầu tiên, năng suất lúa lai đạt 2-2,5 tạ/sào, gấp hai lần so với các vụ sản xuất trước.

Việc chuyển giao thành công sản xuất giống cây lúa nước tại bản Rào Tre đã cơ bản giải quyết được vấn đề lương thực tại chỗ, tạo bước đột phá vô cùng to lớn, được đánh giá như “cuộc cách mạng” về tư duy, giúp thay đổi cách nghĩ, cách làm của bà con dân tộc Chứt.

Năm thứ 3 trên đồng đất Hà Tĩnh, BQ do Viện Nghiên cứu hợp tác KHKT châu Á - Thái Bình Dương lai tạo đã thực sự “cắm rễ” trong lòng người nông dân về một giống lúa cho năng suất tốt, chống chịu nhiều loại sâu bệnh mẫn cảm của địa bàn Hà Tĩnh và triển vọng trở thành giống chủ lực của Hà Tĩnh.

“Thời gian tới, trên cơ sở kết quả đạt được, Công ty sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trong đó chú trọng xây dựng một số loại giống mang tính nền tảng, tiếp tục xây dựng chiến lược bản quyền, tạo dựng vị trí chủ lực của mình trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh giống cây trồng và xây dựng đề án thành lập doanh nghiệp khoa học”, bà Minh cho biết thêm.

Hà Nguyên

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/lay-loi-ich-cua-nguoi-dan-lam-tieu-chi-phat-trien-post25258.html