Lấy quỹ bảo trì đường bộ trợ cấp thôi việc có sai mục đích?

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, năm 2012, Thủ tướng đã đồng ý chủ trương dùng quỹ bảo trì đường bộ trả trợ cấp thôi việc cho số lao động dôi dư tại các trạm thu phí, bến phà...

Ảnh minh họa.

“Dùng quỹ bảo trì đường bộ trợ cấp thôi việc là đúng”

Vừa qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tham mưu Bộ GTVT xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về giải quyết chế độ đối với người lao động tại các trạm thu phí và bến phà sau khi dừng hoạt động. Theo đó, Tổng cục Đường bộ đề xuất sử dụng nguồn quỹ bảo trì đường bộ trợ cấp thôi, mất việc cho người lao động, trong đó có đề xuất chi gần 1,5 tỷ đồng từ nguồn quỹ này để trợ cấp cho 64 nhân viên trạm thu phí Sông Phan (tỉnh Bình Thuận). (Xem thêm)

Hàng loạt lãnh đạo Cục thuế Bình Định dính sai phạm

Ngày 11/12, nguồn tin riêng của phóng viên cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành kết luận thanh tra về các hành vi sai phạm tại Chi cục Thuế Quy Nhơn. Những sai phạm này đều liên quan đến 4 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Thạch Sơn, Doanh nghiệp tư nhân Việt Hùng, Công ty TNHH TM-DVTH Tân Phát Đạt và Công ty CP Thịnh Phát Quy Nhơn; tất cả đều có trụ sở đóng trên địa bàn TP. Quy Nhơn. (Xem thêm)

130 người sập bẫy "tín dụng đen" của nhóm thanh niên Hải Phòng

Ngày 11/12, Công an Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết vừa bắt Phùng Quang Huy (25 tuổi), Hoàng Huy Hoàng (22 tuổi) và Trần Đại Hải (27 tuổi, cùng trú Hải Phòng) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, theo điều 201 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo tài liệu điều tra, Huy, Hoàng và Hải là những tay "anh chị" có số má ở Hải Phòng, vào TP. Hà Tĩnh kinh doanh tín dụng đen từ tháng 6. (Xem thêm)

Nhức nhối trốn thuế, chuyển giá

Thời gian qua, kiểm toán đã phát hiện chuyển giá, trốn thuế ở các doanh nghiệp kể cả doanh nghiệp nước ngoài, truy thu hàng chục nghìn tỷ đồng. Trên thực tế cơ quan thuế chỉ hậu kiểm được khoảng 18% trong số các doanh nghiệp nộp thuế.

Ngày 10/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, việc sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước 2015 nhằm hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, làm rõ và đầy đủ phạm vi, đơn vị được kiểm toán. (Xem thêm)

Cào nghêu thuê trên biển kiếm gần triệu đồng mỗi ngày ở Bến Tre

Những tháng cuối năm, từ sáng sớm khi nước triều rút, người dân ở xã Thới Thuận (huyện Bình Đại, Bến Tre) lại ra biển cào nghêu thuê.

"Sân nghêu ở đây do hợp tác xã quản lý, mỗi ngày sẽ phát phiếu cho khoảng 40 người dân trong vùng đến cào", ông Ngô Thanh Phong (bảo vệ bãi nghêu) cho biết. (Xem thêm)

NGUYỄN NGA

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/lay-quy-bao-tri-duong-bo-tro-cap-thoi-viec-co-sai-muc-dich-3484086.html