Lấy tiền thật mua tiền giả để tiêu xài, đôi bạn thợ hồ cùng dắt nhau vào tù

Là thợ hồ, cuộc sống khó khăn, các bị cáo đã bàn nhau gom tiền thật đi mua tiền giả mệnh giá lớn, rồi hợp thức qua hình thức nhờ chuyển khoản giùm. Khi vừa tiêu được một phần tiền giả thì cả hai bị bắt.

Theo hồ sơ, Phạm Minh Phúc và Phạm Duy Khang cùng quen nhau qua công việc làm thợ hồ hồi tháng 02/2022. Thông qua Khang giới thiệu, Phúc quen biết Quách Châu Long Quyền. Cuộc sống túng bấn, Khang than cần tiền tiêu xài, Phúc liền bảo đi mua tiền giả về tiêu cho khỏi phải làm lụng, Khang đồng ý.

Các bị cáo tại Tòa.

Các bị cáo tại Tòa.

Phúc lên mạng internet tìm kiếm, biết được người tên Quý (chưa rõ lai lịch) có nhu cầu bán tiền giả, hỏi qua thì người này báo giá 190.000 đồng/ tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Quyền cũng là người có mối mua tiền giả và từng tiêu tiền giả trót lọt nên bàn với Khang cùng gom được 1.520.000 đồng tiền thật đi mua 4.000.000 đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Hai bên hẹn, Quý mang tiền giả đến tận phòng trọ giao cho Khang và Quyền 4.000.000 đồng rồi lấy tiền thật.

Có tiền, Quyền tìm cách “rửa” bằng cách nhờ người ở cùng xóm trọ là chị Lý Mỹ Ngọc chở đến điểm có dịch vụ chuyển tiền hộ do chị Đỗ Thị Vân Anh làm chủ tại phường Long Thạnh Mỹ, quận Thủ Đức. Quyền đưa cho chị Ngọc 4.300.000 và đề nghị chuyển vào tài khoản ngân hàng của Thạch Minh Thuận. Chị Vân Anh tưởng thật nên nhận lời và chuyển, khi đang chuyển thì phát hiện ra đây là tiền giả. Chị Ngọc bị giữ lại. Quyền thấy vậy nên bỏ chạy.

Chị Vân Anh đã báo cơ quan Công an vào cuộc điều tra và có căn cứ các định nhóm đối tượng Phạm Minh Phúc, Nguyễn Duy Khang, Quách Châu Long Quyền có sự câu kết mua bán tiền giả để tiêu xài. Công an khởi tố vụ án, khởi tố các bị can đối với Phạm Minh Phúc, Nguyễn Duy Khang, Quách Châu Long Quyền. Đồng thời xác định, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Duy Khang có hành vi lưu hành tiền giả, đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của nhà nước về đến trong lĩnh vực tiền tệ, cần phải xử lý nghiêm.

Công an xác định đối tượng Quyền có hành vi lưu hành tiền giả nhưng đã bỏ trốn đến nay vẫn chưa xác định được ở đâu, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Đối với chị Lý Mỹ Ngọc do vô tư đi chuyển tiền giùm cho các đối tượng phạm tội nên không biết đó là tiền giả, không có căn cứ xử lý hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 5/5, các bị cáo Phúc, Khang thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ quy định pháp luật, HĐXX đã tuyên phạt các bị mỗi bị cáo 3 năm tù.

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/lay-tien-that-mua-tien-gia-de-tieu-xai-doi-ban-tho-ho-cung-dat-nhau-vao-tu-377474.html