Lấy trẻ em làm hạt nhân nâng cao nhận thức, thúc đẩy bình đẳng giới

Câu lạc bộ 'Thủ lĩnh của sự thay đổi' là một trong những mô hình điểm, lấy trẻ em làm hạt nhân nâng cao nhận thức, thúc đẩy bình đẳng giới ở tỉnh Gia Lai.

Thành viên CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" thực hành kỹ năng xây dựng kế hoạch truyền thông về phòng, chống đuối nước ở trẻ. Ảnh: Minh Châu

Đến năm 2025, thành lập 73 CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi"

Bà Rơ Chăm H’Hồng - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Điều hành Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" của tỉnh cho biết: Triển khai thực hiện Dự án 8, Gia Lai nỗ lực nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Câu lạc bộ (CLB) "Thủ lĩnh của sự thay đổi" chính là một trong những mô hình trọng tâm của Dự án 8. Chỉ tiêu chính của Dự án 8 đến năm 2025 của tỉnh Gia Lai là thành lập 73 CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" nhằm nâng cao năng lực và hỗ trợ tổ chức hoạt động.

Bà Rơ Chăm H’Hồng - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai cho biết, CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" là một trong những mô hình trọng tâm của Dự án 8

Bà Rơ Chăm H’Hồng - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai cho biết, CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" là một trong những mô hình trọng tâm của Dự án 8

Bắt đầu cho chuỗi hoạt động thành lập CLB, đầu tháng 1/2023, Hội LHPN tỉnh Gia Lai cho ra mắt CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" điểm cấp tỉnh tại Trường THCS Nguyễn Huệ (xã Chư Drăng, huyện Krông Pa). Tiếp đó, một loạt các CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" ở các trường học khác trong tỉnh được thành lập.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng số 10 CLB được thành lập gồm. Cụ thể: huyện Krông Pa thành lập 02 CLB (01 mô hình điểm cấp tỉnh tại trường THCS Nguyễn Huệ, xã Chư Drăng; 01 CLB của huyện thành lập tại trường THCS Kpă Klơng, xã Chư Ngọc); huyện Chư Păh thành lập 05 CLB tại trường THCS tại các xã Chư Đang Ya (02 CLB), xã Ia Kreng (01 CLB), xã Hà Tây (01 CLB) và xã Đak Tơ Ver (01 CLB); huyện Chư Pưh thành lập 02 CLB tại trường TH&THCS Kpă Klơng xã Chư Don và THCS phan Bội Châu xã Ia Hrú; huyện Ia Grai gồm 01 CLB trường THCS Lê Hồng Phong xã Ia Chía.

Tham gia CLB, các thành viên là học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 được khuyến khích tham gia các diễn đàn đối thoại với cha mẹ, thầy cô, lãnh đạo chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý Nhà nước về thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em.

Huyện Krông Pa ra mắt CLB điểm “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. Ảnh: Minh Châu

Trường THCS Nguyễn Huệ (huyện Krông Pa) hiện có gần 90% học sinh là người dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là người Jrai có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cộng đồng Jrai hiện vẫn còn tồn tại những tập tục lạc hậu như: tảo hôn, hôn nhân cận huyết, một số hủ tục trong cưới hỏi vẫn còn nặng nề. Trước thực trạng này, CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" của trường được thành lập hy vọng mang đến cho các em những cơ hội để mở mang kiến thức, thay đổi bản thân và góp phần thay đổi gia đình, cộng đồng. Hiện CLB có 30 thành viên, trong đó có 24 em là người Jrai. Đây là những học sinh lễ phép, năng động, có khả năng tham gia các hoạt động tập thể.

Phát huy vai trò hạt nhân thúc đẩy bình đẳng giới

Theo cô Nguyễn Thu Giang - Tổng phụ trách Đội trường THCS Nguyễn Huệ, đồng thời là dẫn trình viên CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" của trường, CLB là diễn đàn để học sinh bộc lộ quan điểm, suy nghĩ về tình trạng bất bình đẳng giới, những hủ tục vẫn còn tồn tại trong cuộc sống hàng ngày.

Sau khi thành lập, hoạt động CLB nhận được rất nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện không chỉ của nhà trường mà của các tổ chức, đoàn thể tại địa phương. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay trong vận hành CLB đó là nhiều học sinh phải lên nương rẫy giúp bố mẹ; các em một buổi đi học, một buổi đi làm nên không có thời gian tham gia các sân chơi, hoạt động ngoại khóa…

CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" của Trường Tiểu học và THCS Kpă Klơng có 30 thành viên là học sinh từ lớp 6 đến lớp 9. Ảnh: Nhật Hào

Mặc dù ban đầu, CLB hoạt động còn nhiều hạn chế, thiếu thốn nhiều mặt nhưng với sự quyết tâm cao của thầy và trò nhà trường, trong thời gia tới, CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" ở các trường sẽ có những chuyển biến tích cực cả về lượng và chất. Và chắc chắn, khi chúng ta tác động để làm thay đổi nhận thức, hành động từ đối tượng chủ thể là học sinh, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ tạo được sự lan tỏa và thay đổi mạnh mẽ trong gia đình, cộng đồng và toàn xã hội.

Đánh giá ban đầu về hoạt động của CLB, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai - Rơ Chăm H’Hồng khẳng định: Việc thành lập các CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" nhằm trang bị cho các thành viên kiến thức, kỹ năng liên quan đến bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em; qua đó, tạo sự thay đổi tích cực về thái độ, nhận thức và hành vi ứng xử trong việc ngăn ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là vấn đề xâm hại tình dục, sức khỏe sinh sản và kết hôn trẻ em. Với vai trò của mình, CLB đóng vai trò là hạt nhân tuyên truyền, phổ biến thông tin cũng như kêu gọi sự tham gia của bạn bè, cha mẹ và cộng đồng vào các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em trong gia đình, tại trường học và cộng đồng.

Song Nghi

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/lay-tre-em-lam-hat-nhan-nang-cao-nhan-thuc-thuc-day-binh-dang-gioi-20230411221740404.htm