Lấy U.23 Bahrain 'làm nháp' cho UAE, Jordan

Không phải tự nhiên U.23 Việt Nam chọn Bahrain là 'quân xanh' cuối cùng trước khi vào giải. Đây là lần đầu tiên đội bóng Ả Rập này giành quyền tham dự VCK U.23 châu Á trong 4 kỳ giải sau khi vượt qua vòng loại trên sân nhà (thắng Bangladesh 1-0, Sri Lanka 9-0 và Palestine 2-0) và sẽ nằm ở bảng A cùng U.23 Thái Lan, Iraq và Australia. Ngoài việc tổng rà soát đội hình, vận hành chiến thuật, với thể hình, phong cách tương đồng U.23 Bahrain sẽ là 'bản nháp' để các cầu thủ làm quen trước khi bước vào đối đầu chính thức với 2 đối thủ Tây Á quyết định bảng D: U.23 UAE và Jordan.

Lần gần nhất U23 Việt Nam đánh bại U23 Bahrain là vòng 1/8 ASIAD 2018 trên đất Indonesia

Là một trong 4 đội của nhóm hạt giống số 1 (cùng với ĐKVĐ Uzbekistan, hạng ba Qatar và chủ nhà Thái Lan), có thể nói lá thăm đã đưa U.23 Việt Nam vào bảng đấu “dễ thở” nhất có thể so với 3 bảng còn lại.

Cũng như Việt Nam, U.23 hiện tại của UAE và Jordan là lứa cầu thủ trưởng thành từ VCK U.19 châu Á 2016 và 2018. 4 năm trước tại Bahrain, trước khi vào tới bán kết và đoạt vé dự World Cup U.20-2017, 10 cầu thủ gồm: Quang Hải, Tấn Sinh, Tấn Tài, Trọng Đại, Tiến Dũng, Tiến Dụng, Thái Quý, Việt Hưng, Đức Chinh, Tiến Linh; từng gặp U.19 UAE ở vòng bảng (hòa 1-1). Mới nhất, U.22 Việt Nam cũng hòa U.23 UAE trong trận giao hữu trên sân Thống Nhất, TP.Hồ Chí Minh. Còn đội tuyển quốc gia Việt Nam đã đánh bại U.23 ở vòng loại World Cup”.

Với Jordan, 2 năm trước tại VCK U.19 châu Á ở Indonesia, những Y Êli Niê, Việt Anh, Nhâm Mạnh Dũng, Bảo Toàn, Hữu Thắng, Danh Trung cũng từng đối đầu ở vòng bảng (thua 1-2).

Tố chất của cầu thủ Tây Á nói chung tốt hơn chúng ta, nhất là về mặt thể lực. Tuy nhiên lại hạn chế về tính kiên nhẫn, kỷ luật chiến thuật và khả năng ứng phó, phát triển, thay đổi lối chơi, thường “một màu” nên dễ bị “bắt bài”. Chính vì vậy mà ngay cả trong quá khứ, trước thời thầy Park, bóng đá Việt Nam cũng không hề e dè các đội bóng đến từ khu vực này so với các đối thủ Đông Á như: Hàn Quốc, Nhật Bản...

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202001/lay-u23-bahrain-lam-nhap-cho-uae-jordan-2981571/