Lấy ý kiến cho dự thảo Báo cáo Chính phủ về tình hình thế giới và công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước năm 2022

Sáng ngày 12/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã chủ trì cuộc họp với đại diện một số ban, bộ, ngành để cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tình hình thế giới và công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước năm 2022 phục vụ kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu đã cho ý kiến cho dự thảo Báo cáo Chính phủ về tình hình thế giới và công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước năm 2022. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tại cuộc họp, đại diện các ban, bộ, ngành đã thảo luận, trao đổi sôi nổi về dự thảo Báo cáo của Chính phủ. Các ý kiến nhất trí đánh giá trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực chuyển động nhanh chóng, phức tạp từ đầu năm 2022 đến nay, công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta đã được triển khai đồng bộ, toàn diện hiệu quả trên tất cả các trụ cột, lĩnh vực.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh Bộ Ngoại giao sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan tham dự cuộc họp để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Các ban, bộ, ngành cũng đóng góp ý kiến thực chất đối với dự thảo Báo cáo, nhất là nội dung về phương hướng và trọng tâm của công tác đối ngoại thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh Bộ Ngoại giao sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan tham dự để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội.

Bảo Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lay-y-kien-cho-du-thao-bao-cao-chinh-phu-ve-tinh-hinh-the-gioi-va-cong-tac-doi-ngoai-cua-dang-va-nha-nuoc-nam-2022-197904.html