Lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch Thủ đô Hà Nội

Từ 21/4 đến 1/5, Bộ Xây dựng sẽ công khai lấy ý kiếnnhân dân về Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, tại Triển lãm Vân Hồ.

Để chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đạt chất lượng, hiệu quả caonhất và sớm được triển khai thực hiện, Bộ Xây dựng mong muốn toàn thể nhân dâncho ý kiến đóng góp.

Bộ Xây dựng cho biết sẽ dành 11 ngày (từ 21/4 đến 1/5) để công khai lấy ý kiếnnhân dân về Đồ án “Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầmnhìn đến năm 2050” tại Trung tâm triển lãm Vân Hồ (số 2 phố Hoa Lư, Hà Nội).

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện việc trưngcầu dân ý thông qua triển lãm trưng bày các bản vẽ về Quy hoạch tổng thể khônggian, hạ tầng kỹ thuật, mô hình sa bàn…

Trong những ngày diễn ra triển lãm, lãnh đạo Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân thànhphố Hà Nội sẽ có một số cuộc tiếp xúc, trực tiếp trả lời nhân dân, các cơ quanthông tin đại chúng về những điểm chưa rõ trong Đồ án.

Đây là đồ án quy hoạch được xem xét kỹ lưỡng nhất từ trước đến nay và thu hút sựquan tâm của cả giới chuyên môn lẫn người dân với mong muốn Quy hoạch chung xâydựng Hà Nội phải xứng tầm Thủ đô nghìn năm tuổi. Theo dự kiến, Đồ án này sẽ đượctrình Thủ tướng xem xét phê duyệt trong tháng Tám.

Theo Liên danh Tư vấn Quốc tế PPJ - đơn vị thực hiện Đồ án, việc quy hoạch chungxây dựng Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 phải đưa đô thị Hà Nôịphát triển bền vững theo mô hình kết nối mạng đa cực, đa trung tâm, đa tầng bậc.

Thủ đô sẽ gồm đô thị trung tâm hạt nhân được giới hạn từ đô thị lõi mà chủ yêúlà khu phố cổ, phố cũ đến tuyến đường vành đai IV (phía Tây) và phía bắc sôngHồng đến khu vực Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm.

Năm đô thị vệ tinh được xác định là Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên - PhúMinh và Sóc Sơn. Ngoài ra, Hà Nội còn có nhiều đô thị sinh thái, thị trấn hiệnhữu khác./.

Thu Hằng (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/lay-y-kien-nhan-dan-ve-quy-hoach-thu-do-ha-noi/20104/41844.vnplus