LĐBĐ Hàn Quốc làm điều bất ngờ trước trận Champions Trophy gặp ĐT Việt Nam

Trên trang chính thức, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã sử dụng tiếng Việt để thông báo về trận tranh Siêu Cúp châu Á với đội tuyển Việt Nam.

Chiều ngày 23.12, LĐBĐ Hàn Quốc đã có thông báo chính thức về trận tranh Champions Trophy (hay còn gọi là Siêu Cúp giữa Đông Nam Á và Đông Á) với đội tuyển Việt Nam trên trang Facebook, Twitter và Instagram của mình. Theo đó, màn so tài này sẽ diễn ra vào ngày 26.3.2019 và được tổ chức tại Hà Nội.

Đáng chú ý là bên cạnh tiếng Hàn như thông thường, KFA còn sử dụng thêm một câu tiếng Việt để dành riêng cho người hâm mộ đến từ đất nước hình chữ S với nội dụng: "Hẹn gặp bạn vào tháng 3 năm 2019".

LĐBĐ Hàn Quốc sử dụng cả tiếng Việt để thông báo trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Việc làm của LĐBĐ Hàn Quốc phần nào cho thấy tình cảm gắn bó đặc biệt giữa bóng đá xứ kim chi và tuyển Việt Nam. Điều này có công rất lớn của ông Park Hang-seo, vị chiến lược gia đã liên tiếp cùng "Những ngôi sao vàng" tạo ra những dấu mốc lịch sử chỉ sau hơn 1 năm cầm quyền.

Trước đó, ngày 15.12, đại diện của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và đại diện của LĐBĐ ĐÔng Á (EAFF) đã thống nhất tổ chức trận tranh Champions Trophy giữa nhà vô địch của hai khu vực này. Đầu năm sau, cuộc đối đầu giữa Việt Nam (nhà ĐKVĐ Đông Nam Á) và Hàn Quốc (nhà ĐKVĐ Đông Á) được coi là màn so tài lịch sử, đánh dấu sự ra đời của chiếc Cúp này.

ĐT Việt Nam lên ngôi tại AFF Cup 2018 một cách thuyết phục.

Theo biên bản ghi nhớ được ký kết, Champions Trophy sẽ diễn ra 2 năm một lần. Dự kiến, trận đấu Việt Nam - Hàn Quốc sẽ được tổ chức trên sân Mỹ Đình.

Theo Tiến Thành (SPORT5)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/ldbd-han-quoc-lam-dieu-bat-ngo-truoc-tran-champions-trophy-gap-dt-viet-nam-941827.html