LĐBĐ Malaysia điều tra vụ việc CĐV Việt Nam bị 'cướp ghế'

Liên đoàn bóng đá Malaysia thông báo sẽ điều tra sự cố 2.500 CĐV Việt Nam mua vé nhưng không được vào sân ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Malaysia, các CĐV Việt Nam sẽ được sắp xếp 6.000 ghế ngồi ở sân Bukit Jalil tại trận chung kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam trong ngày 11/12 vừa qua.

Nhưng trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, nhiều CĐV Việt Nam có vé nhưng vẫn không được vào sân. Lý do bởi khu vực CĐV đội khách đã hết chỗ ngồi. Bên cạnh đó, nhiều CĐV Việt Nam vẫn phải ngồi chung khu vực với CĐV chủ nhà.

Nhiều CĐV Việt Nam không thể vào sân dù có vé trong tay

Tờ News Straits Times đăng tải về điều này với bài viết: “Không có chỗ khiến cổ động viên Việt Nam thất vọng. Họ nghi ngờ LĐBĐ Malaysia đã bán số lượng vé cho CĐV Việt Nam nhiều hơn nhiều so với số ghế trên khán đài".

Trở lời về vấn đề này, Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia - Stuart Ramalingam cho biết: “Chúng tôi sẽ điều tra sau khi nhận được phản hồi trên mạng xã hội. Điều này ảnh hưởng đến hình ảnh bóng đá của Malaysia cũng như khiến trận đấu trở nên mất an toàn. Một điểm nữa chúng tôi cần phải điều tra là nguồn vé phát sinh đến từ đâu. Rõ ràng con số ấy lớn hơn nhiều so với quy định về lượng vé bán ra dựa trên sức chứa có thể (khoảng 88.000 chỗ ngồi) ở Bukit Jalil".

Ông Stuart Ramalingam khẳng định thông thường họ sẽ cấp cho đội khách 6.000 vé nhưng LĐBĐ Việt Nam chỉ yêu cầu 3.500 vé. Vấn đề ở chỗ, có vẻ như số người hâm mộ Việt Nam tới sân Bukit Jalil đã vượt quá 3.500 người.

Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia nói thêm: “Số lượng vé bán ra có lẽ nhiều hơn sức chứa sân Bukit Jalil. Tôi đang điều tra xem số vé thừa kia đến từ đâu”.

P.V

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/ldbd-malaysia-dieu-tra-vu-viec-cdv-viet-nam-bi-cuop-ghe-16674