LĐLĐ Hà Nội tiếp đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn Osaka

Chiều nay (13.9), đồng chí Vũ Kim Sơn- Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Hà Nội đã chủ trì tiếp đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn TP.Osaka (Nhật Bản) tới giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động công đoàn (CĐ).

Về phía đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn TP.Osaka (Nhật Bản) có 6 thành viên, do ông Yamazaki Kenichi- Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn TP.Osaka làm trưởng đoàn. Cùng tham dự buổi tiếp đoàn còn có đại diện LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh.

Ông Yamazaki Kenichi- Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn TP.Osaka chia sẻ về bộ máy hoạt động

Thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ Hà Nội, Phó Chủ tịch Vũ Kim Sơn chào mừng đoàn đến thăm và làm việc với LĐLĐ Hà Nội trong những ngày tháng 9 lịch sử - khi Việt Nam vừa hân hoan kỷ niệm 71 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội chuẩn bị kỷ niệm 62 năm Ngày Thành lập...

Phó Chủ tịch Vũ Kim Sơn cũng thông tin với đoàn về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của TP.Hà Nội 6 tháng đầu năm; chính sách an sinh xã hội của TP.Hà Nội...

Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn TP.Osaka (Nhật Bản) chụp ảnh lưu niệm với LĐLĐ Hà Nội

Về hoạt động CĐ, đồng chí Vũ Kim Sơn cho biết: LĐLĐ đang quản lý trực tiếp 44 CĐ cấp trên cơ sở với hơn 551.000 đoàn viên CĐ. Hiện, LĐLĐ Hà Nội đang tập trung vào nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Để thực hiện điều này, LĐLĐ TP.Hà Nội đã ký các chương trình phối hợp với Ủy ban Nhân dân TP.Hà Nội, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Hà Nội, Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội.

LĐLĐ Hà Nội cũng tổ chức các buổi đối thoại giữa Ủy ban Nhân dân TP.Hà Nội với người lao động và doanh nghiệp nhằm kịp thời giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của người lao động; thường xuyên phối hợp với các ban, ngành đi kiểm tra về tình hình chấp hành pháp luật lao động. Qua kiểm tra, nếu doanh nghiệp nào vi phạm, sẽ kiến nghị cơ quan chức năng xử lý, vì thế đoàn viên CĐ rất tin tưởng vào tổ chức CĐ.

Ngoài ra, LĐLĐ Hà Nội cũng làm tốt công tác tuyên truyền; tổ chức tốt các phong trào thi đua; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh...

Chủ tịch Yamazaki Kenichi tặng quà lưu niệm tới lãnh đạo LĐLĐ Hà Nội

Thay mặt Liên hiệp Công đoàn TP.Osaka, Chủ tịch Yamazaki Kenichi cũng đã giới thiệu sơ qua về tình hình kinh tế- xã hội của Nhật Bản cũng như CĐ TP.Osaka. Theo ông Yamazaki Kenichi, hiện ở Nhật số LĐ không chính thức chiếm khoảng 40%; tỷ lệ tham gia của nữ giới trong lao động còn thấp... Đây là những thách thức mà nước Nhật đang phải đối mặt.

Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Hà Nội Vũ Kim Sơn tặng quà lưu niệm là biểu tượng Trống đồng Đông Sơn tới đoàn đại biểu Liên hiệp CĐ TP.Osaka

Về tổ chức CĐ, ở Nhật hiện có 68 triệu người tham gia tổ chức CĐ, trong đó CĐ TP.Osaka có 390.000 người tham gia. Tại buổi tiếp, đại diện hai bên đã tìm hiểu, chia sẻ thông tin về tổ chức bộ máy, cách thức và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức CĐ...

B.D

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ldld-ha-noi-tiep-doan-dai-bieu-lien-hiep-cong-doan-osaka-42255.html