LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động

Trong quý I/2019, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ đã triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác, nhất là thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), đồng thời phát động các phong trào thi đua tạo khí thế hăng say lao động sản xuất ngay từ đầu năm.

Ngay từ đầu năm, LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã phối hợp với UBND huyện ban hành Hướng dẫn liên tịch hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, Hội nghị người lao động.

Tính đến hết ngày 1/3 đã có 157/157 đơn vị khối hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức đạt 100%; Hội nghị người lao động: 5/48 đơn vị đạt 10,4%.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến trao 23 suất quà cho các đoàn viên tại Tết sum vầy 2019.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến trao 23 suất quà cho các đoàn viên tại Tết sum vầy 2019.

Là thời điểm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi nên trong quý I, LĐLĐ huyện cũng đặc biệt chú trọng làm tốt công tác chăm lo cho người lao động. LĐLĐ huyện đã tổ chức chương trình Tết sum vầy năm 2019 với nhiều hoạt động thiết thực gồm: Tặng quà, tặng vé xe cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, xa quê được về quê đón Tết.

Cụ thể, tại chương trình Tết sum vầy, đã có 219 suất quà được tặng cho đoàn viên, CNVCLĐ và con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; trao thông báo hỗ trợ kinh phí xây dựng 3 nhà ở “Mái ấm Công đoàn” năm 2019 và tặng 230 vé xe cho CNLĐ về quê đón Tết đã tạo niềm tin, niềm phấn khởi cho đoàn viên, CNVCLĐ hăng hái tiếp tục tham gia sản xuất.

Không chỉ quan tâm làm tốt việc chăm lo, bảo vệ người lao động, trong quý I/2019, LĐLĐ huyện Chương Mỹ còn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ huyện Chương Mỹ năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Tại Hội nghị đã có 29 tập thể, 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2018 đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố, UBND huyện, LĐLĐ huyện biểu dương khen thưởng. Đặc biệt, Công đoàn huyện Chương Mỹ và Công đoàn cơ quan Dân – Đảng Huyện ủy đã vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Các công đoàn cơ sở đã động viên cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, năng động sáng tạo trong sản xuất và công tác với mục tiêu năng suất chất lượng hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác công đoàn quý I/2019.

LĐLĐ huyện Chương Mỹ phát động phong trào thi đua với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng Đất nước và Thủ đô đổi mới”, chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiếp tục vận động cán bộ công chức phát huy dân chủ, thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tham gia xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa công sở gắn với cuộc vân động xây dựng “Người cán bộ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Đô thị văn minh” trong CNVCLĐ huyện Chương Mỹ.

Quý II năm 2019, LĐLĐ huyện Chương Mỹ đặt ra 18 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, LĐLĐ huyện sẽ tổ chức Tổ chức lễ phát động “Tháng công nhân”; Biểu dương “Công nhân giỏi” Báo công dâng Bác tại tỉnh Nghệ An và thăm viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tỉnh Quảng Bình.

Đồng thời, LĐLĐ huyện sẽ chỉ đạo công đoàn cơ sở khối trường học phối hợp với chuyên môn tham gia xét tốt nghiệp học sinh cuối cấp và phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển sinh và lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020. Duyệt sáng kiến kinh nghiệm; Chỉ đạo cơ sở phối hợp tổ chức chăm lo các hoạt động hè cho các cháu thiếu niên nhi đồng.

Nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6, LĐLĐ huyện sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2019; Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” năm 2018; tặng quà cho con CNVCLĐ vượt khó đạt thành tích trong học tập.

Bài và ảnh: Minh Khuê

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ldld-huyen-chuong-my-dam-bao-quyen-va-loi-ich-hop-phap-cho-nguoi-lao-dong-89751.html