LĐLĐ huyện Nông Sơn (Quảng Nam): Bàn giao nhà 'Mái ấm CĐ' cho đoàn viên nghèo

Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Nông Sơn đã tổ chức nghiệm thu, bàn giao nhà 'Mái ấm CĐ' cho gia đình đoàn viên Nguyễn Văn Triều, hiện đang công tác tại CĐCS Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Nông Sơn.

Gia cảnh anh Triều thuộc diện hộ nghèo, quá đặc biệt khó khăn. Hai vợ chồng anh Triều từ xa lên huyện Nông Sơn lập nghiệp, kiếm sống qua ngày, thu nhập không ổn định.

Bản thân vợ anh - chị Hồ Thị Ngọc Hiếu - làm hợp đồng gắn hạn, với thu nhập trên 2 triệu đồng/tháng nên chỉ đắp đủ qua ngày. Đã nhiều năm nay, gia đình anh chị phải đi thuê nhà để ở.

Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình chị, LĐLĐ huyện đã hỗ trợ 40 triệu đồng được trích từ Quỹ Mái ấm CĐ, số tiền còn lại gia đình chị tự vận động, vay mượn thêm từ bạn bè, anh em, đồng nghiệp, để có được căn nhà mới khang trang với tổng kinh phí hơn 120 triệu đồng.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Nông Sơn Trần Phước Ân, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm CĐ” là chương trình đặc trưng của tổ chức CĐ Việt Nam, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm hỗ trợ kịp thời cho gia đình các đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, qua đó góp phần cùng địa phương giải quyết tốt công tác an sinh xã hội, đồng thời, phát huy vai trò quan trọng của tổ chức CĐ, để từ đó, tổ chức CĐ trở thành tổ ấm thực sự của mọi đoàn viên CĐ. THÁI BÌNH

Long An: Quản lý chặt giá bán điện cho công nhân ở trọ. Vừa qua, tại kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh Long An (ngày 12 - 13.7), chuyện nhiều nhà trọ thu giá điện sinh hoạt công nhân ở trọ cao hơn nhiều so với quy định đã được đại biểu chất vấn lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh.

Cuối tuần qua, Sở Công Thương Long An đã có Công văn 1788/SCT-QLNL gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố; Cty Điện lực Long An về việc thực hiện niêm yết công khai quy định về thực hiện giá bán điện tại nhà trọ. Việc làm này nhằm khắc phục tình trạng người lao động thuê nhà để ở phải chịu tiền điện giá cao như trong thời gian qua. KỲ QUAN

LĐLĐ tỉnh Yên Bái: Trao quà cho gia đình đoàn viên, đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Trong những ngày qua, do mưa lớn đã gây sạt lở, lũ quét trên diện rộng tại các huyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Với tinh thần “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã tới các xã của huyện Văn Chấn để động viên, trao quà hỗ trợ.

Ngày 21.7, ông Nguyễn Ngọc Lan - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái cùng các cán bộ CĐ trong tỉnh đã đến xã Nậm Mười, nơi có 2 người tử vong, 1 mất tích, 20 nhà bị sập hoàn toàn. Trước những thiệt hại về người và tài sản của đoàn viên, đồng bào xã Nậm Mười, LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ gia đình có người tử vong và mất tích, mỗi gia đình 2 triệu đồng.

Ngày 22.7, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã đến xã Sơn Lương để trao hỗ trợ 2 triệu đồng cho một gia đình đoàn viên rơi vào hoàn cảnh khó khăn do bị lũ cuốn trôi nhà, mất hết tài sản. HÀ ANH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-huyen-nong-son-quang-nam-ban-giao-nha-mai-am-cd-cho-doan-vien-ngheo-620396.ldo