LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tổ chức học tập chuyên đề năm 2019

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, LĐLĐ huyện Sóc Sơn vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019 và tổ chức học tập chuyên đề năm 2019 cho hơn 300 đồng chí là cán bộ chủ chốt công đoàn từ huyện đến cơ sở.

Dự Hội nghị có bà Trần Thị Thanh Huế - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và Đảng ủy khối doanh nghiệp huyện.

Báo cáo kết quả hoạt động công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) quý I/2019, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn Đỗ Thị Hương cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của LĐLĐ Thành phố, Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn để cụ thể hóa nhiệm vụ, kế hoạch và chương trình công tác phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Theo đó, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã tập trung chỉ đạo và triển khai Kế hoạch tuyên truyền “Mừng Đảng - Mừng Xuân”; phát động phong trào thi đua tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động năm 2019, trong đó chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức phát động thi đua “điểm”.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng thời tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2018; khen thưởng 106 cá nhân tiêu biểu, chỉ đạo công đoàn cơ sở đăng ký tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đã có 211/240 đơn vị đăng ký đạt cấp huyện (88%), 6.494/7.297 cá nhân đăng ký giỏi việc nước, đảm việc nhà các cấp (89%). Vận động thành lập 3 công đoàn cơ sở với 124 đoàn viên; phát triển thêm 87 đoàn viên tại 2 đơn vị.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện cũng thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy năm 2019”, tổ chức thăm và tặng 876 suất quà cho công nhân viên chức lao động và con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 262,8 triệu đồng; vận động các doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ 100 chăn ấm tặng các hộ nghèo huyện Định Hóa (Thái Nguyên) trị giá 70 triệu đồng. Truyền thông và khám tầm soát ung thư vú, ung thư cổ tử cung cho 300 nữ cán bộ, công nhân viên chức lao động. Tổ chức cho 135 nữ Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Nữ công, thành viên Câu lạc bộ Nữ công huyện đi thăm quan, trao đổi tọa đàm về nâng cao chất lượng hoạt động Ban Nữ công công đoàn cơ sở tại Ba Vì và Sơn Tây.

Quý II/2019, các cấp công đoàn huyện sẽ tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7) và 40 năm thành lập Công đoàn huyện Sóc Sơn; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống, kiến thức pháp luật, chế độ, chính sách liên quan tới người lao động; tổ chức đối thoại giữa người sử dụng lao động với người lao động năm 2019;

Tăng cường chỉ đạo phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” gắn với phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”; tổ chức tốt hội nghị tuyên dương “ Công nhân giỏi”, phát động Tháng Công nhân năm 2019; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động; tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2019…

Sau phần sơ kết công tác quý I, các cán bộ chủ chốt công đoàn từ huyện đến cơ sở đã được nghe Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trương Ngọc Lan quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong đó tập trung 3 nhóm vấn đề: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; các nhiệm vụ, giải pháp chung và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện chuyên đề đối với tổ chức, cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động...

Đỗ Hương

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ldld-huyen-soc-son-to-chuc-hoc-tap-chuyen-de-nam-2019-89995.html