LĐLĐ Kiên Giang: Bàn giao nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên xã vùng sâu

Chiều 7.8, đoàn công tác LĐLĐ Kiên Giang, do Chủ tịch Trần Thanh Việt dẫn đầu đến ấp Vinh Đông, xã Ngọc Thuận (xã vùng sâu của huyện Giồng Riềng) làm lễ bàn giao nhà Mái ấm công đoàn (MÂCĐ) cho đoàn viên Huỳnh Văn Trạng (CĐCS xã Ngọc Thuận).

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang bàn giao MÂCĐ cho đoàn viên xã vùng sâu Ngọc Thuận, huyện Giồng Riềng. Ảnh: Lục Tùng

Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt trao Quyết định tặng MÂCĐ cho đoàn viên Huỳnh Văn Trạng. Ảnh: Lục Tùng

Căn nhà có tổng diện tích 80m2 được khởi công ngày 10.5.2018 và hoàn thành vào 12.7.2018 với tổng kinh phí xây dựng 100 triệu đồng. Trong đó kinh phí hỗ trợ từ Cty Điều hành đường ống Tây Nam (SWPOC) thông qua Quỹ MÂCĐ Kiên Giang là 40 triệu đồng. Phần còn lại do anh em, thân nhân đóng góp tiền của, công xây dựng.

Đây là MÂCĐ thứ 3 của huyện Giồng Riềng trong năm 2018 từ nguồn hỗ trợ của SWPOC. Gia đình ông Trạng có đời sống khó khăn, vợ và con phải đi làm công nhân tại các tỉnh miền Đông Nam bộ, nhà cửa xuống cấp nhiều năm nay chưa có điều kiện duy tu, sửa chữa...

Thay mặt tổ chức CĐ Kiên Giang, ông Trần Thanh Việt cám ơn đại diện nhà tài trợ Cty SWPOC. Ảnh: Lục Tùng.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao MÂCĐ, Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt khẳng định: Thời gian qua, các cấp CĐ trong tỉnh đã nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên, NLĐ. Trong đó có việc vận động các doanh nghiệp hỗ trợ MÂCĐ, giúp NLĐ khó khăn nhà ở có chỗ ở ổn định để an tâm công tác...

“Đây không chỉ là công sức của tổ chức CĐ mà còn là “Tấm lòng vàng” của doanh nghiệp. Do vậy khi nhận được MÂCĐ, đoàn viên, NLĐ và gia đình phải hết sức trân trọng và sử dụng bảo quản, gìn giữ với tinh thần cao nhất”- ông Việt nhấn mạnh.

Thay mặt tổ chức CĐ và đội ngũ CNVCLĐ tỉnh Kiên Giang, ông Việt gởi lời cám ơn chân thành đến đại diện SWPOC đã trích từ nguồn Quỹ An sinh xã hội của đơn vị để hỗ trợ tổ chức CĐ Kiên Giang có thêm điều kiện làm tốt công tác chăm lo NLĐ khó khăn về nhà ở.

Được biết, trong năm nay, SWPOC đã hỗ trợ cho LĐLĐ Kiên Giang 11 MÂCĐ với tổng số tiền là 440 triệu đồng. Dịp này LĐLĐ tỉnh Kiên Giang, LĐLĐ huyện Giồng Riềng và CĐCS xã Ngọc Thuận cũng gửi tặng gia đình ông Trạng nhiều phần quà ý nghĩa và thiết thực.

Dịp này LĐLĐ huyện Giồng Riềng, CĐCS xã Ngọc Thuận cũng tặng quà cho đoàn viên Huỳnh Văn Trạng. Ảnh: Lục Tùng

Thay mặt gia đình, ông Trạng bày tỏ sự vui mừng, xúc động trước sự quan tâm của tổ chức CĐ và xem đây là nguồn động viên to lớn để bản thân và gia đình có thêm động lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang bàn giao MÂCĐ cho đoàn viên xã vùng sâu Ngọc Thuận, huyện Giồng Riềng. Ảnh: Lục Tùng

Lục Tùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-kien-giang-ban-giao-nha-mai-am-cong-doan-cho-doan-vien-xa-vung-sau-623803.ldo