LĐLĐ Phú Yên: Báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chiều 5.10, tại hội trường LĐLĐ tỉnh Phú Yên, hơn 100 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt, cán bộ công đoàn chuyên trách, chủ tịch CĐ trực thuộc, công đoàn ngành, CĐ Tổng Công ty thuộc trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh nghe báo cáo nhanh về kết quả đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Thay mặt đoàn đại biểu Công đoàn Phú Yên dự đại hội XII, ông Phan Quốc Thắng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo nhanh kết quả đại hôi. Ảnh: M.T

Ông Phan Quốc Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh báo cáo diễn biến, chương trình đại hội. Những kết quả, thành tựu nổi bật, hạn chế yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Đại hội XII cũng đã thảo luận nhiều nội dung liên quan đến mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2018 - 2023; Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII và những việc cần triển khai sau đại hội.

Tại đại hội XII Công đoàn Việt Nam, ông Phan Quốc Thắng được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: M.T

Theo ông Phan Quốc Thắng, hội nghị đã tuyên truyền nhanh đến cán bộ công đoàn chủ chốt về kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023; trong đó tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của đại hội; những thành tựu nổi bật của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2013-2018, những đóng góp của tổ chức công đoàn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hội nghị đề nghị các chủ tịch CĐ, cán bộ chủ chốt nhanh chóng tuyên truyền đến đoàn viên, CĐCS nhằm cụ thể hóa các nội dung của đại hội.

M.Tuấn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-phu-yen-bao-cao-nhanh-ket-qua-dai-hoi-xii-cong-doan-viet-nam-634509.ldo