LĐLĐ quận Hà Đông biểu dương 68 nữ CNVCLĐ 'Giỏi việc nước, đảm việc nhà'

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đồng thời khích lệ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua 'Giỏi việc nước, đảm việc nhà'; chiều 22/7 vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông đã khen thưởng, tặng danh hiệu 'Giỏi việc nước, đảm việc nhà' năm 2022 cho 68 nữ CNVCLĐ tiêu biểu.

Hàng năm, dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo trực tiếp của Quận ủy Hà Đông, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hà Đông đã xây dựng và triển khai các kế hoạch, hướng dẫn hoạt động công tác Nữ công đến các Công đoàn cơ sở (CĐCS), phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác gia đình đến 100% CĐCS để triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Văn Chiến và Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Phùng Thị Khanh trao tặng danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cho nữ CNVCLĐ tiêu biểu

Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Văn Chiến và Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Phùng Thị Khanh trao tặng danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cho nữ CNVCLĐ tiêu biểu

Cụ thể, LĐLĐ quận đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”, đồng thời gắn với nội dung tuyên truyền giáo dục 4 tiêu chí phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước; tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, các phong trào thi đua tới CNVCLĐ hàng năm, lựa chọn hình thức, nội dung phù hợp, sáng tạo, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động với phương châm hướng mọi hoạt động hướng về cơ sở, đặc biệt quan tâm tới các doanh nghiệp ngoài nhà nước nên đã thu hút đông đảo CNVCLĐ các CĐCS tham gia, hưởng ứng một cách nhiệt tình.

Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Nữ công CĐCS cụ thể hóa Nghị quyết, Chỉ thị, chủ động, vận dụng sáng tạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tới từng tổ, đội và cá nhân nữ CNVCLĐ, có đăng ký từ đầu năm; gắn phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” với các phong trào thi đua khác của đơn vị và công đoàn như phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi”, “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”, “Mẹ lao động giỏi, con học giỏi”,...

Ông Đào Quang Huy - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông, cho biết, để phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đạt hiệu quả và có sức lan tỏa thu hút nữ CNVCLĐ nhiệt tình tham gia hưởng ứng, ngay từ đầu năm LĐLĐ quận đã xây dựng chương trình công tác Nữ công, cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” triển khai đến 100% công đoàn cơ sở trên toàn quận. Tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”.

Ngoài việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, bản thân từng nữ CNVCLĐ luôn phát huy truyền thống phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ hiện đại “Tự trọng, tự tin, đảm đang, trung hậu”. Với sự tinh tế, khéo léo, dịu dàng của phụ nữ, chị em đã biết sắp xếp công việc gia đình ổn thỏa, khoa học, luôn cố gắng phấn đấu học tập, tu dưỡng rèn luyện để đạt chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước: “Yêu nước, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu”.

“Hàng năm đội ngũ CNVCLĐ quận Hà Đông có sự phát triển và ngày càng lớn mạnh, trong đó có lực lượng lao động nữ. Do đó, việc tổ chức phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ là một phần quan trọng của hoạt động công đoàn nhằm động viên nữ CNVCLĐ không ngừng phấn đấu, rèn luyện về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị đồng thời vẫn thực hiện tốt vai trò, thiên chức của người phụ nữ trong gia đình”, ông Đào Quang Huy nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Đào Quang Huy báo cáo kết quả phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2021

Hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, nữ CNVCLĐ tại các đơn vị đã tích cực hưởng ứng thông qua các phong trào như: “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Mẹ lao động giỏi, con học giỏi”… đã thu hút 7.320 lượt nữ CNVCLĐ tham gia. Ngoài ra các nữ CNVCLĐ còn tích cực tham gia công tác xã hội, xây dựng “Quỹ xã hội công đoàn”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương nữ CNVCLĐ tiêu biểu như, nữ CNVCLĐ Nhữ Thị Thu Luận, chuyên viên tại Công ty TNHH Toyota Hà Đông đã có nhiều sáng kiến Kaizen thay đổi quy trình, quy định, với nhiều sáng kiến cắt giảm chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu, ý tưởng.

Sáng kiến này đã giúp Thu Luận đạt nhiều giải thưởng Kaizen như sáng kiến “Kaizen khu trải nghiệm khách hàng”; sáng kiến “Tiết kiệm điện năng”; sáng kiến “Cải thiện cơ sở, vật chất, môi trường làm việc”. Bản thân chị cũng luôn gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, và làm tốt thiên chức của người vợ, người mẹ, xây dựng gia đình văn hóa với các chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ”, nuôi con khỏe, dạy con ngoan,...

Qua quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua, năm 2021 toàn quận đã có gần 2.000 lượt nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở. Trong đó, 68 cá nhân tiêu biểu nhất đã được LĐLĐ quận Hà Đông lựa chọn khen thưởng, biểu dương.

Để công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua của Nữ CNVCLĐ có sức lan tỏa, chất lượng phong trào được nâng cao, theo ông Đào Quang Huy, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông, thời gian tới LĐLĐ quận sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn.

Bên cạnh đó, duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào xây dựng “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”... Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, xây dựng quận Hà Đông nói riêng và thành phố Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại.

Đỗ Đạt

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ldld-quan-ha-dong-bieu-duong-68-nu-cnvcld-gioi-viec-nuoc-dam-viec-nha-143557.html