LĐLĐ quận Hai Bà Trưng gặp mặt cán bộ công đoàn qua các thời kỳ

Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2018), mới đây, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã tổ chức gặp mặt các cán bộ Công đoàn qua các thời kỳ. Đồng chí Nguyễn Văn Quang - Ủy viên BCH LĐLĐ thành phố Hà Nội - Chủ tịch LĐLĐ Quận chủ trì hội nghị.

Đây là nội dung được LĐLĐ quận Hai Bà Trưng duy trì tổ chức hàng năm. Trong không khí thân mật, đầm ấm, thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ Quận, đồng chí Trần Lưu Quỳnh - Phó Chủ tịch đã vui mừng báo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2018 và ôn lại truyền thống 89 năm lịch sử vẻ vang của tổ chức công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Quang trao quà cho các cán bộ hưu trí

Trong đó, đồng chí khẳng định những trang sử hào hùng mà các cán bộ công đoàn qua các thời kỳ đã dầy công vun đắp nên thực sự để lại những giá trị to lớn về tinh thần cho cán bộ công đoàn hôm nay kế thừa, phát huy để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đó cũng là động lực cho các cấp công đoàn và cán bộ công đoàn trong thời gian tới thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố Hà Nội, Đại hội XVIII Công đoàn quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn năm 2012; đẩy mạnh việc phát triển tổ chức công đoàn, kết nạp đoàn viên, nhất là trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước…

Nhân dịp này, Ban Thường vụ LĐLĐ Quận đã trao tặng quà lưu niệm đến các đồng chí cán bộ công đoàn qua các thời kỳ. Mỗi món quà đều mang ý nghĩa tri ân và thay lời biết ơn của thế hệ cán bộ công đoàn đi sau đến những đóng góp của các đồng chí cán bộ đi trước cho sự phát triển của tổ chức Công đoàn hôm nay.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm cúng, thân mật

Đồng chí Vũ Tiến Sửu - Nguyên Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đại diện Ban liên lạc hưu trí và 38 cán bộ chuyên trách Công đoàn Quận đã nghỉ hưu phát biểu, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ Quận quan tâm đến các thế hệ những người đi trước và mong muốn trong thời gian tới, LĐLĐ Quận tiếp tục duy trì tổ chức các hoạt động có ý nghĩa như thế này để cán bộ chuyên trách công đoàn đã nghỉ hưu có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, qua đó, ôn lại những kỷ niệm, những năm tháng cống hiến hết mình cho tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và LĐLĐ quận Hai Bà Trưng nói riêng.

Hoàng Anh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ldld-quan-hai-ba-trung-gap-mat-can-bo-cong-doan-qua-cac-thoi-ky-77215.html