LĐLĐ quận Long Biên: Khen thưởng 80 tập thể, cá nhân xuất sắc khối trường học

Sáng nay (11/9), LĐLĐ quận Long Biên tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn khối trường học năm học 2018-2019; sơ kết 1 năm chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận giai đoạn 2017-2022.

Tới dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chính Hữu – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội; Nguyễn Huy Thắng – Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên.

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo của LĐLĐ quận, toàn ngành Giáo dục và đào tạo (GDĐT) quận hiện có 103 trường học, 96 nhóm lớp mầm non tư thục với tổng số 3.727 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cấp học, ngành học. Tổng số công đoàn trường học trực thuộc LĐLĐ quận: 98 công đoàn cơ sở (CĐCS - trong đó: Trường công lập: 76; trường tư thục: 22) với 3.621 đoàn viên công đoàn.

Năm học qua, LĐLĐ quận Long Biên chỉ đạo CĐCS phối hợp chính quyền xây dựng quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ năm học, tổ chức tốt Hội nghị cán bộ viên chức ngay từ đầu năm học, thông qua các quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế đánh giá thi đua khen thưởng, quy chế làm việc, xây dựng kế hoạch phối hợp Công đoàn và chính quyền, thỏa ước lao động tập thể (với các trường ngoài công lập).

Các quy chế đã xác định được quyền và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị, tạo môi trường làm việc đảm bảo tính thân thiện, công khai, dân chủ. Năm học 2017-2018, đã có 92/92 trường học tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và hội nghị Người lao động đạt 100%; đã có 16/22 trường học ngoài công lập xây dựng thỏa ước lao động tập thể.

Đặc biệt, thiết thực triển khai chương trình “Vì lợi ích đoàn viên”, đến nay có 3.221 đoàn viên được phát thẻ ưu đãi đoàn viên công đoàn; đã có 532 nhà giáo, nhân viên được nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên; nâng lương trước thời hạn...

Cô giáo Phạm Lan Anh – Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Đức Giang phát biểu ý kiến, đóng góp về kế hoạch công tác năm tại Hội nghị

Công đoàn các trường cũng đã tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo Hà Nội đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt”, nhiều giáo viên bằng nhiều hình thức đã giúp đỡ, động viên các học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Đã có 289 nhà giáo nhận đỡ đầu 373 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập...

Tại hội nghị, dưới sự chủ trì của lãnh đạo LĐLĐ quận, Hiệu trưởng các trường và Chủ tịch Công đoàn các trường đã thảo luận về kết quả hoạt động công đoàn sau 1 năm Công đoàn khối trường học được chuyển giao về LĐLĐ quận trực tiếp quản lý; đồng thời đóng góp ý kiến về chương trình, kế hoạch công tác, hoạt động công đoàn trong năm học 2018-2019.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu và Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên Nguyễn Huy Thắng ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phong trào của công đoàn khối trường học sau khi sáp nhập về LĐLĐ quận. Hoạt động điều hành, chỉ đạo phong trào đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa LĐLĐ quận và Phòng GDĐT quận nên sát với hoạt động chuyên môn và đặc thù của ngành. Điều đó được thể hiện qua sự hài lòng của lãnh đạo chuyên môn, CĐCS và đoàn viên.

Đặc biệt, tại hội nghị, nhiều ý kiến từ CĐCS phát biểu đã ghi nhận, đánh giá cao sự sâu sát, đổi mới tích cực, dân chủ và khoa học trong hoạt động chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ quận, triển khai các hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực tới quyền lợi đoàn viên và người lao động.

Năm học 2018-2019 là năm đầu tiên tổ chức Công đoàn triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội XVI Công đoàn Thành phố và nhiều Nghị quyết quan trọng của ngành GDĐT, trong đó có Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT; thiết thực kỷ niệm 15 năm thành lập quận... Trước những yêu cầu đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Chính Hữu đề nghị các cấp công đoàn cần tập trung vào công tác tuyên truyền; tiếp tục giáo dục theo hình thức nêu gương, lan tỏa phong trào hay, cách làm tốt; làm tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động...

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên phát biểu tại Hội nghị

Thầy giáo Nguyễn Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Lâm phát biểu ghi nhận sự lãnh đạo trực tiếp, hiệu quả và thực chất của LĐLĐ quận Long Biên tới hoạt động của CĐCS

Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Nguyễn Trường Giang đánh giá về hoạt động phối hợp, chỉ đạo hoạt động giữa LĐLĐ quận và Phòng GDĐT quận

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Cờ và Bằng khen của Thành phố tới các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng tặng giấy khen tới các CĐCS tiêu biểu

Tại hội nghị, ghi nhận đóng góp hiệu quả của các CĐCS trong năm học 2017-2018, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Bằng khen cho Công đoàn Trường THCS Ái Mộ; LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Cờ cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 1 cá nhân; LĐLĐ quận Long Biên tặng Giấy khen cho 36 CĐCS và 44 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

Bảo Duy

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ldld-quan-long-bien-khen-thuong-80-tap-the-ca-nhan-xuat-sac-khoi-truong-hoc-79859.html