LĐLĐ Thái Nguyên ký chương trình phối hợp hoạt động với Báo Lao Động

Chiều 19.12, tại TP. Thái Nguyên, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền với Báo Lao Động giai đoạn 2018-2023; đánh giá kết quả phối hợp hoạt động với BHXH tỉnh.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, TBT Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển (trái) và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên Vũ Duy Hoàng trao bản kí kết thỏa thuận chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2023.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, TBT Nguyễn Ngọc Hiển; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên Vũ Duy Hoàng; Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên Ngô Chí Dũng tham dự.

Việc phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên với Báo Lao Động nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của đội ngũ CNVCLĐ, cán bộ công đoàn các cấp trong toàn tỉnh trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐVN và Tỉnh ủy Thái Nguyên, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Duy Hoàng đã thông tin một số kết quả hoạt động CĐ và phong trào CNVCLĐ của tỉnh. Đáng chú ý, năm 2018, các cấp CĐ chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức 1.825 lớp tập huấn, tuyên truyền cho trên 187.124 lượt cán bộ, đoàn viên về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi đoàn viên, NLĐ... Các cấp CĐ tổ chức trên 1.000 cuộc đối thoại giữa Chủ tịch CĐ, người sử dụng lao động với 80.870 lượt NLĐ…

Ghi nhận những kết quả trong hoạt động của các cấp CĐ tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển cho biết, thực hiện Nghị quyết ĐH XII CĐVN, BCH Tổng LĐLĐVN tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, 9 nhiệm trọng tâm trong đó có yêu cầu tăng cường công tác truyền thông CĐ đáp ứng tình hình mới. Trong khi, Báo Lao Động là một tờ báo mạnh của hệ thống CĐ, truyền tải thông tin chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước, Tổng LĐLĐVN, hoạt động thực tiễn CĐ, bảo vệ NLĐ… Vì vậy, việc tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho CNLĐ cũng là một nhiệm vụ của Báo.

Qua việc phối hợp, Báo Lao Động thường xuyên phản ánh các hoạt động công đoàn, phong trào thi đua yêu nước, gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến... trong CNVCLĐ, cán bộ công đoàn tỉnh Thái Nguyên. Đăng tải, phản ánh các quyết sách của tỉnh, của các cấp công đoàn trong tỉnh nhằm chăm lo lợi ích và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh. Đặc biệt, việc phối hợp hướng tới xây dựng chuyên mục Công đoàn tỉnh Thái Nguyên trên Báo Lao Động điện tử trong mục Công đoàn/Công đoàn toàn quốc.

Hải Đăng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-thai-nguyen-ky-chuong-trinh-phoi-hop-hoat-dong-voi-bao-lao-dong-647615.ldo