LĐLĐ Thành phố gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp Xuân Canh Tý 2020

Nhân dịp đón Xuân mới Canh Tý 2020, chiều 14/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt thân mật với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Thành phố Hà Nội. Đồng chí Vũ Mạnh Tiêm- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tới dự.

Báo cáo những kết quả nổi bật trong phong trào công nhân nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2019 tại buổi gặp mặt, đồng chí Hà Đông- Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố cho biết: năm 2019, dưới sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội; Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn Thành phố thực hiện có hiệu quả các mặt nhiệm vụ công tác trọng tâm.

Nổi bật, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã tập trung triển khai mạnh mẽ các chương trình đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên công đoàn.

Đồng chí Vũ Mạnh Tiêm- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi găp mặt

Đồng chí Vũ Mạnh Tiêm- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi găp mặt

Năm qua, có 2.150 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký Thỏa ước lao động tập thể, đạt 58,32% và một số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã hướng dẫn các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn đại diện thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể.

LĐLĐ Thành phố đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp Luật Lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn, Luật ATVSLĐ tại 220 doanh nghiệp; các cấp Công đoàn đã phối hợp kiểm tra hơn 350 doanh nghiệp về thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến người lao động và chính sách đối với lao động nữ; phối hợp giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp lao động; tiếp nhận được 592 bộ hồ sơ đơn vị, doanh nghiệp nợ, đọng BHXH, BHYT, BHTN và có 75 hồ sơ Công đoàn khởi kiện đã được Tòa án thụ lý…

LĐLĐ Thành phố và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 114 doanh nghiệp, đối tác, triển khai nội dung ký kết đến 7.997 CĐCS. Số đoàn viên công đoàn đã sử dụng dịch vụ là 387.217 người, với giá trị hưởng lợi trên 1,5 tỷ đồng.

Cùng với đó, trong năm qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được các cấp Công đoàn Thành phố thực hiện đạt được kết quả cao. Công tác tài chính công đoàn đạt kết quả tốt. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều sáng tạo, đổi mới về nội dung, phương thức. Công tác kiểm tra, nữ công được chú trọng. Hoạt động đối ngoại được tiếp tục tăng cường.

Đồng chí Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chủ trì buổi gặp mặt

Đặc biệt, năm 2019, các cấp Công đoàn Thành phố đã thực hiện hiệu quả 10 hoạt động trọng tâm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố Hà Đông nhấn mạnh, đạt được những kết quả như trên là sự giúp đỡ phối hợp trong công tác tuyên truyền của các cơ quan Báo chí Trung ương và Thành phố Hà Nội.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố cũng thông tin tới đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí về các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 cho công nhân viên chức lao động của các cấp công đoàn Thành phố, về phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2020. Đồng chí Hà Đông mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo với LĐLĐ Thành phố để tuyên truyền sâu rộng các hoạt động của các cấp Công đoàn Thủ đô tới đông đảo bạn đọc là công nhân viên chức lao động và nhân dân Thủ đô.

Trao đổi tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Thành phố chúc mừng, chia vui với những kết quả mà các cấp công đoàn Thủ đô đạt được trong năm 2019 vừa qua. Cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của LĐLĐ Thành phố trong việc cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời, tạo thuận lợi cho các nhà báo tác nghiệp, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí cũng đóng góp nhiều ý kiến tiếp để công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin về phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động công đoàn Thủ đô trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trao đổi tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến hoan nghênh và trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Thành phố Hà Nội trong thời gian qua đã tích cực phối hợp, đồng hành cùng với LĐLĐ Thành phố, thường xuyên theo dõi, nắm bắt, tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động của LĐLĐ Thành phố đến với đông đảo công chúng, góp phần lan tỏa và nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức công đoàn Thủ đô trong xã hội, nhất là ở vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp tuyên truyền tích cực, đầy đủ hơn nữa của các các cơ quan thông tấn, báo chí để góp phần giúp các cấp công đoàn Thành phố Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Trước mắt trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, đồng chí Ngô Văn Tuyến đề nghị các báo đài tập trung tuyên truyền về chuỗi hoạt động của các cấp công đoàn Thủ đô quan tâm chăm lo Tết trọn vẹn cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động như các hoạt động thăm, chúc Tết tặng quà các đơn vị trực Tết của lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Tết sum vầy 2020, hoạt động xe ô tô miễn phí đưa công nhân về quê ăn Tết v.v…

Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến khẳng định: LĐLĐ Thành phố Hà Nội sẽ chủ động hơn trong phối hợp, tạo điều kiện để các phóng viên, biên tập viên các báo, đài nắm thông tin, tuyên truyền, tác nghiệp, đồng thời thống nhất chỉ đạo, phối hợp các kênh tuyên truyền của LĐLĐ Thành phố Hà Nội nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam Vũ Mạnh Tiêm đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp công đoàn Thành phố. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị LĐLĐ Thành phố tiếp tục kết nối mật thiết, tạo mọi điều kiện thuận lợi hơn nữa để báo chí tuyên truyền sâu rộng hơn về phong trào công nhân viên chức lao động Thủ đô, nhất là về vai trò đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

Phạm Diệp

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ldld-thanh-pho-gap-mat-cac-co-quan-thong-tan-bao-chi-nhan-dip-xuan-canh-ty-2020-102128.html