LĐLĐ thành phố Hà Nội trao hỗ trợ cho 100 công nhân lao động khó khăn của tỉnh Đắk Lắk

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Đắk Lắk, mỗi người được hỗ trợ 1 triệu đồng tiền mặt.

Ngày 19/5, tại tỉnh Đắk Lắk, Đoàn cán bộ LĐLĐ thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi trao đổi kinh nghiệm hoạt động công tác công đoàn với LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk. Tham gia đoàn còn có đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Tiếp đoàn, về phía LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí: Nguyễn Công Bảo - Chủ tịch LĐLĐ; Nguyễn Thị Lý - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ; Nguyễn Phú Lập - Phó Chủ tịch LĐLĐ.

Tại hội nghị, cán bộ Công đoàn hai đơn vị đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay, trong đó đi sâu phân tích những thời cơ, thuận lợi, khó khăn của tổ chức Công đoàn, nhất là khi Việt Nam tham gia vào Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) .

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh và Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa (phải ảnh) trao 100 triệu đồng tới lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh và Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa (phải ảnh) trao 100 triệu đồng tới lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Hai bên cũng thông báo cho nhau về những kết quả nổi bật trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn những tháng đầu năm 2023, tập trung vào các hoạt động nổi bật như: Các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động; tập trung chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028; hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động.

Về phía LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Phú Lập - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến thời điểm hiện tại, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo tổ chức xong Đại hội Công đoàn cấp cơ sở, và chỉ đạo tổ chức thành công 2 Đại hội điểm Công đoàn cấp trên cơ sở. Đối với các hoạt động trong Tháng Công nhân, LĐLĐ tỉnh đã triển khai tặng quà cho 500 công nhân lao động, trao 5 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ 6 trường hợp công nhân bị tai nạn lao động. Đặc biệt, lần đầu tiên, LĐLĐ tỉnh đã thành lập được 1 Công đoàn cơ sở với số lượng 1.000 đoàn viên. Ngoài ra, trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa đại biểu Quốc hội với công nhân lao động.

Về phía LĐLĐ thành phố Hà Nội, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố đã chia sẻ kinh nghiệm về những mô hình mới, cách làm hay được triển khai hiệu quả trong thời gian qua trong công tác đại diện, chăm lo đời sống bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; phong trào thi đua; công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp...

Nhân dịp này, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Đắk Lắk, mỗi người được hỗ trợ 1 triệu đồng tiền mặt.

Thay mặt cho công nhân lao động tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Công Bảo - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk đã trân trọng cảm ơn và đón nhận tấm lòng, sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức Công đoàn Thủ đô với đoàn viên, công nhân lao động tỉnh Đắk Lắk cùng những bài học, kinh nghiệm quý báu về hoạt động công đoàn từ Thủ đô Hà Nội.

P.V

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ldld-thanh-pho-ha-noi-trao-ho-tro-cho-100-cong-nhan-lao-dong-kho-khan-cua-tinh-dak-lak-156103.html