LĐLĐ thành phố Hải Dương: Kết nạp mới 836 đoàn viên trong 6 tháng đầu năm

Công tác xây dựng tổ chức công đoàn là một trong những hoạt động được LĐLĐ thành phố Hải Dương đặc biệt chú trọng trong 6 tháng đầu năm nay. Kết quả, LĐLĐ thành phố đã kết nạp mới được 836 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên công đoàn trong toàn thành phố lên thành 16.534 người.

Cty CP dinh dưỡng quốc tế CNC - một trong những đơn vị mới thành lập CĐCS trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: HP

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hải Dương cho biết, ngay từ đầu năm, LĐLĐ thành phố đã tổ chức khảo sát tất cả các doanh nghiệp có từ 20 CNLĐ trở lên để xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn ở những đơn vị đó.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2018, đã có thêm 4 CĐCS và 836 đoàn viên mới được LĐLĐ thành phố ra quyết định kết nạp. Ngoài ra, các cấp công đoàn trong huyện còn giới thiệu 52 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 46 người đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền nâng cao kiến thức về mọi mặt cho CNLĐ được LĐLĐ thành phố rất quan tâm. Thông qua nhiều hình thức, LĐLĐ thành phố tập trung vào việc giáo dục pháp luật lao động, Luật Công đoàn năm 2012, Luật BHXH, Luật Phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, Luật ATGT đường bộ đến CNLĐ trong các DN khu vực kinh tế ngoài nhà nước.

Công tác tuyên truyền còn được LĐLĐ thành phố gắn với việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam...

Thực hiện chương trình “Vì lợi ích đoàn viên”, LĐLĐ thành phố tổ chức hội nghị ký kết với 6 đơn vị để cung cấp sản phẩm, dịch vụ ưu đãi cho đoàn viên và cũng nhân dịp này, LĐLĐ thành phố tiến hành làm 5.000 thẻ ưu đãi để đoàn viên được thụ hưởng theo bản thỏa thuận ký kết.

Hoàng Phương

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-thanh-pho-hai-duong-ket-nap-moi-836-doan-vien-trong-6-thang-dau-nam-623644.ldo