LĐLĐ Thị xã Sơn Tây phát động Tháng công nhân 2018

Ngày 27/4, LĐLĐ Thị xã Sơn Tây phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Hội thao Công nhân viên chức lao động năm 2018.

Tham dự Lễ phát động có các đồng chí: Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội; Nguyễn Văn Minh, Phó Bí thư thường trực Thị ủy Sơn Tây; Nguyễn Huy Khánh – Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây; Nguyễn Quang Hán - Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy…

Đồng chí Hứa Đức Tuấn – Chủ tịch LĐLĐ Thị xã Sơn Tây phát động Tháng Công nhân và Hội thao Công nhân viên chức lao động năm 2018. Ảnh: Đinh Luyện

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Hứa Đức Tuấn – Chủ tịch LĐLĐ Thị xã Sơn Tây cho biết, trong những năm qua phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) toàn thị xã luôn được đẩy mạnh.

Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm động viên, khuyến khích CNVCLĐ tích cực luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe thể chất và văn hóa tinh thần. Đồng thời, hoạt động này còn là cơ hội để CNVCLĐ gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa các công đoàn cơ sở, các cơ quan, trường học, đơn vị quân đội…

Các đơn vị tham gia hội thao Công nhân viên chức lao động năm 2018. Ảnh: Đinh Luyện

Để Tháng công nhân năm 2018 thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực thay mặt Ban thường vụ LĐLĐ Thị xã, đồng chí Hứa Đức Tuấn cũng đề nghị các công đoàn cơ sở tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm như: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam; truyền thống ngày Quốc tế Lao động 1/5; kết quả thành công Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần 16, nhiệm kỳ 2018 -2023; Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và chương trình số 32 –CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”;

Đại diện LĐLĐ TP Hà Nội, Thị ủy Sơn Tây và LĐLĐ Thị xã Sơn Tây trao quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động. Ảnh: Đinh Luyện

Cạnh đó, phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ, nòng cốt là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”; Đẩy mạnh phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh; Đặc biệt, chú trọng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, phối hợp với các nghành chức năng thanh tra, kiểm tra và giám sát việc thực thi pháp luật lao động và các chế độ chính sách đối với người lao động gắn với chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Thăm hỏi, tặng quà CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… nhân tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2018; Tập trung kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; đẩy mạnh công tác kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu LĐLĐ TP giao…

Đồng chí Hứa Đức Tuấn – Chủ tịch LĐLĐ Thị xã Sơn Tây cũng tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, nhiệt tình sáng tạo của đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ Thị xã, các hoạt động trong “Tháng công nhân 2018” và hoạt động chào mừng thành công Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ 16 được tổ chức sôi nổi, thiết thực và hiệu quả, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ Thị xã ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng Sơn Tây ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tại Lễ phát động, LĐLĐ Thị xã Sơn Tây đã trao nhiều suất quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động; trao cờ lưu niệm cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hội thao CNVCLĐ năm 2018; trao giải thưởng ở nội dung thi đấu môn cầu lông; tổ chức các nội dung thi đấu trong khuôn khổ hội thao…

Đinh Luyện

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ldld-thi-xa-son-tay-phat-dong-thang-cong-nhan-2018-72549.html