LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Trao tiền hỗ trợ cho con công nhân lao động bị bệnh tim bẩm sinh

Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang vừa đến thăm và trao số tiền 25 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình anh Hoàng Văn Hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Hoàng Văn Hội.

Anh Hội là công nhân Công ty TNHH BMT (thuộc Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh) có con bị bệnh tim bẩm sinh phải phẫu thuật.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cũng đã đến thăm và trao số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ phẫu thuật mổ tim cho gia đình chị Nguyễn Thị Huyền - công nhân Công ty TNHH Mplus Hà Nội (thuộc LĐLĐ huyện Tân Yên) có con bị bệnh tim vừa phẫu thuật.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ phẫu thuật mổ tim cho gia đình chị Nguyễn Thị Huyền.

Dự kiến, sắp tới lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tiếp tục trao 30 triệu đồng cho cháu Hoàng Tố Uyên là con của chị La Thị Tuyển, giáo viên Trường Tiểu học Tân Sơn 2, huyện Lục Ngạn cũng mắc bệnh tim bẩm sinh.

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình "Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ" giai đoạn 2014 - 2018 của Tổng LĐLĐVN do Quỹ Bảo trợ Trẻ em của Công đoàn Việt Nam triển khai. Sự giúp đỡ, động viên kịp thời của các cấp công đoàn đã giúp cho các gia đình công nhân lao động giảm bớt khó khăn trong quá trình điều trị bệnh lâu dài cho các cháu; đồng thời, giúp cho anh chị em công nhân thêm yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

Trịnh Thị Hương

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-tinh-bac-giang-trao-tien-ho-tro-cho-con-cong-nhan-lao-dong-bi-benh-tim-bam-sinh-638322.ldo