LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Trao tiền hỗ trợ và khánh thành nhà ở 'Mái ấm Công đoàn' tại huyện Tân Yên

Thực hiện Chương trình nhà ở 'Mái ấm CĐ' tỉnh Bắc Giang, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức trao tiền hỗ trợ và tổ chức khánh thành nhà ở 'Mái ấm Công đoàn' cho 2 gia đình đoàn viên CĐ huyện Tân Yên.

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Quyên.

Do ảnh hưởng mưa bão, ngày 2.8.2018, ngôi nhà của gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Quế ở thôn Lục Hạ, xã Tân Trung, huyện Tân Yên đã bị đổ sập hoàn toàn cùng nhiều tài sản bị hư hỏng. Chị Quế đang là CN, đoàn viên CĐ Cty TNHH Hana Kovi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nhận được thông tin, Ban Quản lý Quỹ “Mái ấm CĐ” tỉnh đã tiến hành thẩm định và đề xuất với Thường trực LĐLĐ tỉnh hỗ trợ gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Quế số tiền 30 triệu đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Quế.

Ngày 16.8.2018, thay mặt Thường trực LĐLĐ tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Bắc - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng đại diện thành viên Ban Quản lý “Quỹ Mái ấm Công đoàn”, lãnh đạo LĐLĐ huyện Tân Yên đã đến trao kinh phí hỗ trợ gia đình chị Quế số tiền trên nhằm hỗ trợ gia đình xây dựng lại căn nhà để ổn định cuộc sống. Tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Bắc đã động viên, chia sẻ và mong gia đình chị Quế khắc phục khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

Ngôi nhà cũ của chị Quyên bị đổ do mưa bão.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Bắc đã đến dự khánh thành nhà ở “Mái ấm CĐ” cho gia đình đoàn viên CĐ Nguyễn Thị Quyên (CN Cty TNHH Intermax Việt Nam), hiện đang cư trú tại thôn Làng Thị, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên.

Bị khuyết tật nhưng chị Quyên luôn tích cực phấn đấu lao động sản xuất, vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Trước đó, gia đình chị ở trong căn nhà đã cũ, lợp proximang, dột nát, sắp đổ. LĐLĐ tỉnh đã trích Quỹ “Mái ấm CĐ” hỗ trợ chị Quyên số tiền 30 triệu đồng để xây nhà ở giúp chị ổn định cuộc sống. Sau 3 tháng khởi công xây dựng, căn nhà đã hoàn thành với diện tích sử dựng gần 80 m2, tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng.

Ngoài kinh phí hỗ trợ của Quỹ “Mái ấm CĐ” tỉnh Bắc Giang, cùng với tiền tiết kiệm của gia đình, chị đã nhận được sự hỗ trợ của Ban lãnh đạo Cty hỗ trợ 20 triệu đồng, CĐ Cty vận động đồng nghiệp hỗ trợ 16 triệu đồng và anh em họ hàng giúp đỡ về ngày công. Đến nay, ngôi nhà của chị Quyên đã được đưa vào sử dụng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc chúc mừng gia đình chị Quyên có căn nhà mới với điều kiện sinh hoạt tốt hơn, phát huy nghị lực, vượt qua khuyết tật, hoàn cảnh, tích cực phấn đấu trong lao động sản xuất, nuôi dạy con tốt, luôn vươn lên trong cuộc sống.

Nguyễn Thị Mơ- T.Quyên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-tinh-bac-giang-trao-tien-ho-tro-va-khanh-thanh-nha-o-mai-am-cong-doan-tai-huyen-tan-yen-625933.ldo