LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh: Trao 110 triệu đồng làm nhà 'Mái ấm CĐ'

Sáng 12.7, từ nguồn Quỹ Mái ấm CĐ (MÂCĐ) của LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với LĐLĐ huyện Hương Sơn, LĐLĐ huyện Vũ Quang trao hỗ trợ 110 triệu đồng làm 3 nhà 'MÂCĐ' cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở và tặng quà, thăm hỏi 2 trường hợp đau ốm, tai nạn có hoàn cảnh khó khăn ở Vũ Quang.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh - đã trao hỗ trợ 40 triệu đồng làm nhà “MÂCĐ” cho gia đình anh Bùi Văn Hoàn - Phó Công an xã Sơn Lĩnh (Hương Sơn); trao 40 triệu đồng hỗ trợ làm nhà “MÂCĐ” cho chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh - giáo viên Trường Mầm non xã Hương Minh (Vũ Quang); 30 triệu đồng làm nhà “MÂCĐ” cho gia đình chị Nguyễn Thị Phương Lê là nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang. Đoàn còn đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ 2 suất quà, mỗi suất trị giá 1.200.000đ cho 2 trường hợp bị tai nạn giao thông, bệnh tật hiểm nghèo ở huyện Vũ Quang. Theo kế hoạch, trong tháng thành lập CĐ Việt Nam này (28.7), LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh sẽ trao hỗ trợ làm 14 nhà “MÂCĐ” với tổng số tiền 450 triệu đồng và thăm hỏi, tặng 22 suất quà cho cán bộ CĐCS bị đau ốm, tai nạn, bệnh tật hiểm nghèo với tổng số tiền hơn 26 triệu đồng từ nguồn quỹ đóng góp ngày lương của CNVCLĐ Hà Tĩnh. TRẦN TUẤN

Bến Tre: Cảnh giác kẻ xấu giả danh cán bộ CĐ để bán sách. LĐLĐ tỉnh Bến Tre vừa cho biết, thời gian qua, trên địa bàn 2 huyện Châu Thành, Giồng Trôm có người giả danh cán bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh điện thoại đề nghị các CĐCS đăng ký mua sách phục vụ công tác chuyên môn. Qua xác minh, LĐLĐ tỉnh khẳng định đây là thủ đoạn giả danh của kẻ xấu nhằm mục đích lừa đảo các chủ tịch CĐCS mua sách không đúng quy định của tổ chức CĐ. Với các loại sách, tài liệu phục vụ chuyên môn, LĐLĐ tỉnh có văn bản hướng dẫn các đơn vị đăng ký mua cụ thể. Vì vậy, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở thông báo cho các CĐCS trực thuộc cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh cán bộ LĐLĐ tỉnh, tuyệt đối không mua sách từ đề nghị đăng ký mua của kẻ xấu. L.N.G

CNLĐ Cty Formosa Hà Tĩnh hiến 200 đơn vị máu. Sáng 15.7, tại Cty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), CĐ các KKT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với CĐ cơ sở Cty Formosa Hà Tĩnh đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018. Buổi hiến máu có 300 cán bộ, công nhân viên tham gia hiến được gần 200 đơn vị máu bổ sung vào ngân hàng máu sống, phục vụ quá trình cứu chữa bệnh nhân. Được biết, trước đó theo vận động của CĐ cơ sở Cty Formosa Hà Tĩnh, nhiều công nhân Cty cũng đã có các đợt hiến máu do Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ thị xã Kỳ Anh tổ chức. TRẦN TUẤN

LĐLĐ huyện Đắk Mil (Đắk Nông): Tổ chức tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu. LĐLĐ huyện Đắk Mil vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác CĐ 6 tháng đầu năm. Theo đó, từ đầu năm đến nay, các cấp CĐ và các CĐCS đã chủ động phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức thành công hội nghị CBCCVC và hội nghị NLĐ. Các hoạt động xã hội từ thiện cũng luôn được các cấp CĐ quan tâm, triển khai vận động hiệu quả, như chương trình Tết Sum vầy, Quỹ Vì đoàn viên CĐ nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm CĐ”. Đến nay, tổng số tiền vận động, phân bổ đạt hơn 130 triệu đồng. Cũng trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp thêm được 19 đoàn viên CĐ; 28 đoàn viên CĐ ưu tú được xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ và phong trào CNVCLĐ năm 2017. Q.HÙNG

PV

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-tinh-ha-tinh-trao-110-trieu-dong-lam-nha-mai-am-cd-618766.ldo