LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng: Nhiều hoạt động hỗ trợ cho học sinh đầu năm học mới.

Sáng 01.9, tại Trung tâm sinh hoạt văn hóa – thể thao CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Lễ chung tay ' Tiếp bước cho em đến trường', trao học bổng và trao quà cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, chịu khó, học khá, giỏi trên địa bàn tỉnh.

Trao tượng trưng 10 nghìn quyển tập cho đại diện LĐLĐ huyện, TX, TP

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, ông Ngô Thái Chân - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng; các sở ban ngành tỉnh cùng phụ huynh và 235 em học sinh được nhận học bổng lần này.

Tại buổi lễ, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng đã trao 35 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) và 200 cặp và quà cho các học sinh là con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn chịu khó học giỏi. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn trao tượng trưng 10 nghìn quyển tập cho đại diện LĐLĐ huyện, TX, TP…

Đại diện các nhà tài trợ trao học bổng cho các em học sinh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Thái Chân – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng cho biết: Thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐVN về việc tiếp tục triển khai chương trình “ Năm vì lợi ích của đoàn viên Công đoàn”. Từ đầu năm 2018 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho CNVCLĐ nhất là CNVCLĐ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; cụ thể như: Tổ chức “Tết sum vầy”; “Lễ cưới tập thể cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn”; “Tháng công nhân”… LĐLĐ tỉnh đã vận động các DN, các nhà hảo tâm tổ chức tặng quà, khám bệnh, tổ chức trao tập, học bổng cho con CVCLĐ với số tiền 1,5 tỉ đồng.

Hưởng ứng ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2018” và chương trình “Chung tay tiếp bước đến trường”. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã vận động các nhà tài trợ hỗ trợ 10.000 quyển tập, 200 chiếc cặp, 35 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cùng với 200 suất quà để trao tặng cho các cháu học sinh là con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, chịu khó học giỏi nhằm giúp đoàn viên, CNVCLĐ giảm bớt gánh nặng gia đình phải lo cho con đi học trong năm học mới.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng trao quà cho các nhà tài trợ

Phấn khởi khi nhận được suất học bổng từ chương trình, em Lê Minh Thư, học sinh Trường THPT Hoàng Diệu, chia sẻ: “Bước vào năm học mới, cháu được các cô, chú lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tạo điều kiện, giúp đỡ bằng những suất học bổng. Đây là món quà ý nghĩa và là động lực tiếp thêm sức mạnh cho cháu vượt khó học tập, trở thành công dân có ích cho xã hội trong tương lai. Đáp lại sự quan tâm đó, cháu hứa sẽ quyết tâm ra sức rèn luyện, học tập thật tốt để không phụ lòng các cô chú đã dành cho”.

HOÀNG TÂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-tinh-soc-trang-nhieu-hoat-dong-ho-tro-cho-hoc-sinh-dau-nam-hoc-moi-628658.ldo