LĐLĐ TP. Hà Nội hỗ trợ 1.500 vé xe miễn phí đưa CNLĐ về quê đón Tết

LĐLĐ TP. Hà Nội ngày 5.12 cho biết, LĐLĐ TP. Hà Nội đang triển khai Chương trình 'Xe ôtô miễn phí đưa CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Kỷ Hợi - 2019'.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (ngoài cùng, bên phải) cùng lãnh đạo TP. Hà Nội, LĐLĐ TP. Hà Nội tiễn CNLĐ có hoàn cảnh khó khan về quê đón Tết Mậu Tuất (ảnh minh họa). Ảnh: Phạm Diệp

LĐLĐ TP. Hà Nội cho hay, căn cứ số lượng CNLĐ được hỗ trợ và đi thực tế năm 2018, LĐLĐ TP. Hà Nội giao nhiệm vụ cho CĐ các KCN - CX Hà Nội tổ chức hoạt động “Xe ôtô miễn phí đưa CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Kỷ Hợi - 2019” (gọi tắt là Xe Tết Kỷ Hợi) với số lượng CNLĐ được hỗ trợ ít nhất bằng năm 2018, trong đó LĐLĐ TP. Hà Nội hỗ trợ 1.500 người, số còn lại do CĐ các KCN - CX Hà Nội hỗ trợ.

Theo LĐLĐ TP. Hà Nội, tiêu chí đối với CNLĐ thuộc diện được hỗ trợ vé xe miễn phí là: CNLĐ thuộc các KCN - CX Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn, quê ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; chấp hành tốt nội quy, kỷ luật lao động, tích cực tham gia các hoạt động CĐ, trong đó ưu tiên nữ CNLĐ mang thai, nuôi con nhỏ.

Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch CĐ các KCN - CX Hà Nội (ngoài cùng, bên trái, hàng trước) cùng nhiều cán bộ CĐ tiễn CNLĐ có hoàn cảnh kho khăn về quê đón Tết Kỷ Dậu (ảnh minh họa). Ảnh: Đoàn Tất Thảo

LĐLĐ TP. Hà Nội dự kiến tổ chức Chương trình Xe Tết Kỷ Hợi vào ngày 1.2.2019 (tức thứ Sáu, ngày 27 tháng Chạp năm Mậu Tuất) tại Nhà điều hành KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. Theo chương trình, sẽ có có 3 tuyến xe đưa CNLĐ về quê ăn Tết bao gồm: Tuyến Hà Nội - Thanh Hóa; Hà Nội - Nghệ An và Hà Nội - Hà Tĩnh.

LĐLĐ TP. Hà Nội đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban LĐLĐ TP. Hà Nội; các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc và các đơn vị liên quan. Trong đó, LĐLĐ TP. Hà Nội yêu cầu CĐ các KCN - CX Hà Nội chỉ đạo các CĐCS lựa chọn, tổng hợp CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn đăng ký hỗ trợ “Xe Tết Kỷ Hợi” theo đúng đối tượng, tiêu chí, tuyến đường, điểm đỗ, gửi về Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ TP. Hà Nội trước ngày 31.12.2018; nhận và phát vé xe cho các đơn vị và CNLĐ trước ngày 15.1.2019.

Xuân Trường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-tp-ha-noi-ho-tro-1500-ve-xe-mien-phi-dua-cnld-ve-que-don-tet-644947.ldo