LĐLĐ TP. Thái Bình triển khai Nghị quyết ĐH XII CĐVN tới các công đoàn cơ sở

Ngày 9.10, LĐLĐ TP. Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai học tập Nghị quyết ĐH XII CĐVN, Nghị quyết XXIII Công đoàn tỉnh Thái Bình cho gần 180 cán bộ công đoàn các cấp và CĐCS trực thuộc. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Hữu Nam – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Bình.

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toán – Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh triển khai những nội dung cơ bản, một số chỉ tiêu quan trọng mà công đoàn các cấp cần tập trung triển khai, thực hiện trong những năm tới theo Nghị quyết ĐH XII CĐVN, Nghị quyết XXIII Công đoàn Thái Bình và những điểm mới trong Điều lệ CĐVN. Trong đó, các cấp công đoàn tập trung vào nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh để phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đem lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, tạo mối quan hệ hài hòa ổn định, phát triển trong doanh nghiệp.

Các đại biểu cũng đã được nghe một số quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với CBCCVC, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và những nội dung về cải cách chính sách BHXH từ năm 2018 đến năm 2030 do đồng chí Hoàng Thị Thu – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP truyền đạt.

Các đại biểu và cán bộ công đoàn cơ sở tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hữu Nam – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - đã chỉ ra những điểm tốt của tổ chức công đoàn các cấp đã đạt được trong việc đem lợi ích cho đoàn viên và người lao động. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ đạo tổ chức công đoàn các cấp cần làm tốt vai trò trong việc tập hợp đoàn viên, NLĐ. Đồng thời, công đoàn các cấp cần đẩy mạnh phát huy sáng kiến của CNLĐ và chú trọng nâng cao trình độ tay nghề cho họ để đáp ứng thời kỳ công nghệ 4.0, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bá Mạnh - LĐLĐ tỉnh Thái Bình

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-tp-thai-binh-trien-khai-nghi-quyet-dh-xii-cdvn-toi-cac-cong-doan-co-so-635074.ldo