Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Ninh Bình

Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức từ 15h30 ngày 27/9 tại quê nhà.

Linh cữu Chủ tịch nước được đưa vào khu tổ chức tang lễ tại Ninh Bình

16h6: Ông Trương Hòa Bình, đại diện Ban tổ chức Lễ tang phát biểu Lời cám ơn, tuyên bố Lễ an táng cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang kết thúc.

16h3: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia đình và người thân đi vòng quanh mộ tiễn biệt cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối cùng.

16h1: Hoàn tất công tác lấp mộ. Ban tổ chức Lễ tang dành 1 phút mặc niệm để tỏ lòng thương tiếc Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gia quyến mặc niệm cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang

15h55: Bắt đầu lấp mộ. Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nằm yên trong lòng đất Mẹ, nơi ông gắn bó cả tuổi thơ

15h39: Linh cữu Chủ tịch nước yên vị trong lòng đất Mẹ. Lễ hạ huyệt đã hoàn tất.

Sau khi di hài được đưa xuống huyệt mộ, gia đình và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thả đất xuống mộ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là người thả nắm đất đầu tiên xuống mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Các lãnh đạo Nhà nước và gia quyến thả nắm đất đầu tiên xuống mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

15h33: Bắt đầu hạ huyệt

Video hạ huyệt Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang

15h30: Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã yên vị, chuẩn bị cho nghi lễ hạ huyệt

15h20, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tuyên bố Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu

15h: Lễ viếng cố Chủ tịch nước trước ban thờ được lập gần khu huyệt mộ đã kết thúc, chuẩn bị cho lễ an táng

Người dân rơi nước mắt trong giây phút ly biệt

Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đưa ra khỏi linh xa

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn đưa linh cữu Chủ tịch nước vào nơi an nghỉ cuối cùng.

Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đưa vào khu vực tổ chức Lễ an táng. Ảnh: Baochinhphu.vn

13h đoàn xe chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về đến xã Quang Thiện (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) và di chuyển vào khu vực tổ chức Lễ an táng.

Đoàn xe chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiến vào khu vực tổ chức Lễ an táng

Ngay từ sáng 27/9, tại khu vực diễn ra lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình, an ninh được thắt chặt. Phía ngoài khu an táng Chủ tịch nước đang được canh gác nghiêm ngặt.

Khu vực tổ chức Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được bảo vệ nghiêm ngặt

Cùng với đó, hàng nghìn người dân đội mưa đến khu vực diễn ra lễ an táng chờ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất Mẹ.

Hàng nghìn người dân đội mưa chờ đón linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê nhà

Trước đó, Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổ chức vào 7h30 ngày 27/9 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. 8h25, đoàn xe nghi lễ đưa di hài Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dời Nhà tang lễ về quê nhà tại Ninh Bình.

Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được phủ Quốc kỳ đặt trang trọng trên cỗ linh xa và đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Nhóm phóng viên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/le-an-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-tai-ninh-binh-d273410.html