Lễ An táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Sau Lễ viếng, Lễ truy điệu được cử hành trọng thể tại Thủ đô Hà Nội, đúng 15 giờ ngày 3/5, chuyên cơ đưa Linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

(Ảnh: VNE).

Nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia quyến đã tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Đón linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Đúng 15h30, đoàn xe chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu di chuyển từ Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đi qua các tuyến đường Trường Sơn - Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi – cầu Công Lý - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Thị Sáu - Pasteur - Điện Biên Phủ - cầu Sài Gòn - Xa lộ Hà Nội - Nút giao Thủ Đức - Quốc lộ 1 và đường Số 12, đến Nghĩa trang Thành phố.

Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh lần lượt di chuyển qua Bộ Tư lệnh Quân khu 7, nhà riêng của Đại tướng tại số 240 Pasteur (Phường 6, Quận 3) và đến Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh (quận Thủ Đức). Đến 17 giờ cùng ngày, Lễ An táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh sẽ được tổ chức trang trọng tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của toàn thể gia quyến Đại tướng Lê Đức Anh cùng các Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang nghỉ hưu tại Thành phố Hồ Chí Minh; thành viên Ban Tổ chức Lễ tang; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương, đoàn thể và đơn vị khu vực phía Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thả nắm hoa cúc vàng xuống huyệt mộ tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. (Ảnh: VGP).

Ông Nguyễn Xuân Thành - Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và gia quyến thả những bông hoa đầu tiên xuống huyệt mộ, nơi nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh yên nghỉ. (Ảnh: VNE).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào nơi an táng. (Ảnh: VNE).

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tuyên bố bắt đầu lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh. (Ảnh: Dân Trí).

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có mặt để đưa tiễn nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Dân Trí).

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh về đến Nghĩa trang TP HCM (quận Thủ Đức), nơi thực hiện nghi thức an táng. (Ảnh: VNE).

Đoàn xe tang tại Nghĩa trang TP HCM. (Ảnh: VNE).

Linh xa đưa linh cữu Đại tướng tiến vào Nghĩa trang thành phố lúc 16h30. (Ảnh: Dân Trí).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có mặt tại Nghĩa trang TPHCM để giám sát công tác chuẩn bị cho lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh. (Ảnh: Dân Trí).

Linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh được đưa qua nhà riêng của ông ở 240 Pasteur. (Ảnh: Dân Trí).

Đoàn xe di chuyển vào đường Trường Sơn, hướng về nhà riêng của Đại tướng trên đường Paster (Ảnh: Dân Trí).

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh được chuyển từ máy bay xuống xe tang tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh). (Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN).

PV (tổng hợp)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chinh-tri/anh-le-an-tang-nguyen-chu-tich-nuoc-dai-tuong-le-duc-anh-tintuc435936