Lê Âu Ngân Anh bị chính thầy dạy catwalk bức xúc tố mua giải

Sau khi nhận danh hiệu Á hậu 4 trong cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2018, Lê Âu Ngân Anh bất ngờ bị thầy dạy catwalk tố mua giải, biết trước câu hỏi vòng ứng xử.

Đêm chung kết Hoa hậu Liên lục địa 2018 vừa kết thúc với kết quả chung cuộc Lê Âu Ngân Anh nhận danh hiệu Á hậu 4.

Chưa kịp vui mừng với danh hiệu mới, Ngân Anh đã vấp phải scandal khi bị chính huấn luyện viên của mình tố mua giải.

Chuyên gia sắc đẹp Anjo Santos đến từ Philippines - cũng chính là người đã dạy cho Ngân Anh catwalk đã lên tiếng tố cô mua giải và được biết trước câu hỏi phần thi ứng xử.

Chuyên gia sắc đẹp Anjo Santos đến từ Philippines - cũng chính là người đã dạy cho Ngân Anh catwalk đã lên tiếng tố cô mua giải và được biết trước câu hỏi phần thi ứng xử.

Huấn luyện viên người Philipinnes Anjo Santos chia sẻ rất dài sự bức xúc của mình trước việc Ngân Anh lọt top 4.

"Xin lỗi nhưng tôi biết cô. Ngân Anh, câu trả lời của cô đã được tập luyện và học thuộc từ trước. Cô và quản lý đã trả bao nhiêu tiền cho việc này. Tôi sẽ điều tra và vạch mặt cô. Cô còn không thể tự trình bày một câu trả lời tốt bằng tiếng Anh.

Tôi sẽ làm mọi thứ để phơi bày việc này. Hãy nhớ là cô còn không thể trả lời trôi chảy bằng tiếng Việt. Thật đáng xấu hổ cho quản lý của cô.

Quá rõ ràng là cô đã trả lời mà không cần nghĩ. Kỳ diệu làm sao? Hãy thi đầu công bằng chứ đừng dùng tiền. Tôi sẽ làm mọi thứ để vạch mặt cô", vị huấn luyện viên viết rất gay gắt trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau ông Anjo Santos đã xóa dòng trạng thái này đi những vẫn tiếp tục tỏ thái độ bất bình. Dòng trạng thái tiếp theo của ông tuy không nhắc đến Ngân Anh nhưng vẫn ẩn ý tố cô gian lận trong cuộc thi.

"Tôi đang khóc. Tôi không thấy kết quả này đúng. Không công bằng và không đúng chút nào. Thật buồn khi phải nói vậy. Tôi không tự hào khi đã từng huấn luyện cho cô ta. Tôi muốn một cuộc chơi công bằng cho tất cả mọi người", ông viết.

Được biết Anjos Santos là huấn luyện viên catwalk được nhiều nhan sắc Việt nhờ cậy khi dự thi quốc tế, trong đó có H'Hen Niê và Lê Âu Ngân Anh.

Khi Ngân Anh mới tham dự Hoa hậu Liên lục địa và nhận phản ứng chỉ trích, chính Anjos Santos từng tỏ ra bênh vực và chia sẻ cô phù hợp để đi thi bất cứ cuộc thi quốc tế nào.

Hình ảnh trong quá trình tập luyện của Ngân Anh với chuyên gia sắc đẹp Anjo Santos.

Trước đó, Lê Âu Ngân Anh cũng từng gây nên lùm xùm với câu chuyện chưa được cấp phép vẫn quyết định đi thi Hoa hậu Liên lục địa 2018. Hoa hậu Đại dương 2017 chia sẻ việc cô tham dự đấu trường Quốc tế không phải là sở thích mà là trách nhiệm mình cần phải làm sau khi đăng quang.

Tuy nhiên, Bộ Văn hóa Thể Thao Du lịch không chấp nhận một thí sinh ngay từ đầu đã không trung thực, nó là tiền lệ xấu cho giới trẻ. Bởi Lê Âu Ngân Anh không nói từ đầu việc cô đã từng trải qua "dao kéo". Nếu Ngân Anh cố tình đi thi, cô sẽ bị phạt.

Trước Ngân Anh, nhiều người đẹp đã liều thi "chui” nhưng hầu như đều có phần xứng danh “người đẹp”. Tuy nhiên, dù vô tình hay cố ý, kết quả cuộc thi ra sao thì khi trở về các người đẹp này đều nhận án phạt từ cơ quan quản lý.

Cái tên đầu tiên phải nhắc đến là Nguyễn Thị Thành – Á hậu 3 Miss Eco International - Hoa hậu Sinh thái Quốc tế 2017. Cựu học trò của Phạm Hương tham gia cuộc thi với tư cách đại diện Việt Nam nhưng lại là đại diện “chui”. Dù đạt được thành tích đáng nể trở về nhưng Á hậu vẫn phải giải trình trước Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP.HCM và bị phạt 22,5 triệu đồng.

Cái tên từng gây bão mạng xã hội “người đẹp không có lông mày” - Mai Ngô cũng từng bị Sở VH-TT&DL TP.HCM “sờ gáy” vì tội đi thi Asia’s Next Top Model mà chưa xin giấy phép.

Sau 3 lần nhận thư mời nhưng không lên Sở giải trình, Mai Ngô bị cấm diễn ở tất cả các chương trình tổ chức tại Việt Nam một thời gian. Sau đó, cô đã phải liên hệ với cơ quan chức năng để giải quyết và giải thích lý do cô không hề biết về những thủ tục này.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/le-au-ngan-anh-bi-chinh-thay-day-catwalk-buc-xuc-to-mua-giai-a261131.html