'Bé Đẹp' chơi không đẹp!

Ngày 4-2, CAP Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho biết đang tiếp tục xác minh, có hình thức xử lý Nguyễn Thị Mỹ Linh (40 tuổi, trú Q. Cẩm Lệ) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Ở địa phương, Linh có biệt danh là 'bé Đẹp' nhưng những việc làm của Linh thì chẳng đẹp chút nào.

Ngày 4-2, CAP Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho biết đang tiếp tục xác minh, có hình thức xử lý Nguyễn Thị Mỹ Linh (40 tuổi, trú Q. Cẩm Lệ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ở địa phương, Linh có biệt danh là “bé Đẹp” nhưng những việc làm của Linh thì chẳng đẹp chút nào.

Tang vật vụ án.

Tang vật vụ án.

Chuyện là, trưa 25-1, anh Nguyễn Đình Ngưu (1970, trú Q. Cẩm Lệ) đang ngồi chơi cùng bạn trên tuyến Ông Ích Đường (TP Đà Nẵng) thì phát hiện Linh đi ngang qua. Nhớ lại trước đây Linh lừa lấy của mình 1 xe bò nên anh Ngưu giữ Linh lại, điện báo CAP Hòa Thọ Đông đến lập biên bản xử lý. Theo lời anh Ngưu, trưa 16-1, khi anh đang làm việc ở xưởng gỗ trên đường Đinh Châu (thuộc P. Hòa Thọ Đông) thì Linh đi xe máy đến hỏi thuê xe bò. Thấy Linh nghèo khó, anh Ngưu thương tình, bảo để xe bò ở nhà chị ruột tại thôn Cồn Mong (xã Hòa Phước), đến đó mà lấy. Anh Ngưu lấy số điện thoại di động của Linh để gọi cho chị gái làm tin và thông báo điểm trả xe. Mãi đến ngày 20-2, không thấy Linh mang xe đến trả, anh Ngưu điện thoại thì Linh không bắt máy. Ngày 22-1, anh Ngưu phát hiện xe bò của mình đang nằm tại một xưởng gỗ ở xã Hòa Phước nên lấy lại. Qua tìm hiểu anh được biết, sau khi mượn xe của mình, Linh mang đến tiệm thu mua phế liệu bán. Và không chỉ riêng anh, Linh còn giả vờ thuê xe của nhiều người trên địa bàn TP Đà Nẵng bán lấy tiền tiêu xài.

Từ trình báo của anh Ngưu, CAP Hòa Thọ Đông tiến hành điều tra, xác định từ tháng 11-2017 đến khi bị phát hiện, Linh đã chiếm đoạt 21 xe bò trên khắp địa bàn TP Đà Nẵng. Thủ đoạn của Linh là hằng ngày đi xe máy đến các điểm thu mua phế liệu và xưởng gỗ giả vờ hỏi thuê xe bò để chở đồ. Sau khi lấy được xe, Linh buộc sau đuôi xe máy kéo đến điểm thu mua phế liệu bán từ 400-500 ngàn đồng/xe. Theo khai nhận của Linh, hầu hết các xe chiếm đoạt nằm ở quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và H. Hòa Vang. Đến ngày 4-2, CAP Hòa Thọ Đông xác minh, thu hồi được 6 xe do Linh bán cho các điểm thu mua phế liệu. Ngoài ra, có 6 xe chủ cơ sở thu mua phế liệu xác nhận là có mua của Linh nhưng đã bán cho người khác, không thu hồi được.

Theo CAP Hòa Thọ Đông, thủ đoạn của Linh diễn ra trong thời gian dài. Số tiền chiếm đoạt từ bị hại là khá lớn, được Linh tiêu xài vào mục đích cá nhân. CAP Hòa Thọ Đông yêu cầu còn ai là bị hại của Linh, sớm liên hệ CAP Hòa Thọ Đông, địa chỉ: số 6-Nguyễn Nhàn (TP Đà Nẵng) hoặc điện thoại cho Trung úy Bạch Quang Giang, số 01203969222 để xác minh làm rõ.

Gia Bảo

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_179447_le-ba-linh-thieng.aspx