Lễ bế mạc giải bóng đá Cộng đồng người Việt tại LB Nga năm 2018

Các hoạt động thể thao góp phần tăng cường đoàn kết và góp phần xây dựng một cộng đồng vững mạnh, cũng như củng cố tình hữu nghị Việt - Nga.

Chiều 26/8, tại thủ đô Moscow, Nga đã diễn ra trận chung kết bóng đá giữa đội Sông Lam Nghệ An Moscow với đội Sông La Hà Tĩnh và Lễ bế mạc giải bóng đá Cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga năm 2018.

Các đại biểu chào cờ trong lễ bế mạc giải đấu.

Tới dự khán trận Chung kết và Lễ bế mạc giải bóng đá Cộng đồng người Việt tại LB Nga năm 2018 có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy tại LB Nga Phạm Đức Vinh, Trưởng ban tổ chức giải Trần Phú Thuận, đại diện các ban ngành của Đại sứ quán, đại diện các Hội đồng hương người Việt tại Moscow, cùng đông đảo bà con cộng đồng đang học tập, làm ăn và sinh sống tại thủ đô nước Nga.

Đội FC Sông Lam Nghệ An Moscow đoạt giải nhì.

Sau hơn 2 tuần thi đấu sôi nổi, trung thực theo thể thức vòng tròn 1 lượt giữa 5 đội tham dự giải, 2 đội đứng đầu là Sông Lam Nghệ An Moscow và đội Sông La Hà Tĩnh xứng đáng lọt vào trận Chung kết bóng đá Cộng đồng người Việt tại LB Nga năm 2018.

Đội Sông La Hà Tĩnh Moscow nâng cao Cup vô địch.

Trận chung kết đã diễn ra gay cấn, hấp dẫn, các cầu thủ 2 đội đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay và nhiều bàn thắng đẹp. Mặc dù bị dẫn trước, nhưng đội Sông La Hà Tĩnh đã xuất sắc lội ngược dòng và giành chiến thắng với tỷ số 3-1, đồng thời đoạt chức vô địch giải bóng đá Cộng đồng người Việt tại LB Nga năm 2018.

ĐS Ngô Đức Mạnh trao huy chương Vàng cho đội vô địch Sông La Hà Tĩnh Moscow.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, đại sứ Ngô Đức Mạnh đã chúc mừng 5 đội bóng tham dự giải, đồng thời cảm ơn các cầu thủ đã thi đấu hết mình để làm nên thành công của giải đấu. Đại sứ Ngô Đức Mạnh nhấn mạnh rằng, đây là hoạt động rất có ý nghĩa, mở đầu cho các hoạt động nhằm chào mừng một loạt ngày lễ trọng đại của dân tộc là Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đồng thời, Đại sứ khẳng định, các hoạt động thể thao sẽ góp phần tăng cường đoàn kết và góp phần xây dựng một cộng đồng vững mạnh, cũng như củng cố tình hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam với LB Nga.

Giao hữu bóng đá giữa đội ĐSQ và đội Cộng đồng.

Trước trận Chung kết, đã diễn ra trận giao hữu giữa đội bóng cán bộ Đại sứ quán với đội bóng Cộng đồng và trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2.

Trận chung kết giữa đội FC Sông Lam Nghệ An Moscow và đội FC Sông La Hà Tĩnh Moscow.

Giải bóng đá Cộng đồng người Việt tại LB Nga 2018 đã thành công tốt đẹp, Ban tổ chức đã trao giải cho các cá nhân xuất sắc và các đội đoạt giải:

- Giải Vua phá lưới: cầu thủ Bùi Văn Nhanh của CLB Anh em Moscow.

- Giải Thủ môn xuất sắc nhất: thủ môn Quang Ân của đội Sông La Hà Tĩnh.

- Giải Cầu thủ xuất sắc nhất: cầu thủ Phú Huỳnh của đội Sông La Hà Tĩnh.

- Giải Phong cách: đội CLB Anh em Moscow.

- Giải Khuyến khích: đội AFC Moscow và đội Hải Dương.

- Giải Ba: CLB Anh em Moscow.

- Giải Nhì: Sông Lam Nghệ An Moscow.

- Đội vô địch: Sông La Hà Tĩnh./.

Thành Phương/VOV-Moscow

Nguồn VOV: http://vov.vn/nguoi-viet/le-be-mac-giai-bong-da-cong-dong-nguoi-viet-tai-lb-nga-nam-2018-805085.vov