Lễ bế mạc rực rỡ khép lại giải đấu ấn tượng nhất lịch sử World Cup

Trước trận chung kết World Cup 2022 rất được mong đợi giữa Pháp và Argentina, người hâm mộ đã được chứng kiến lễ bế mạc của giải đấu. Buổi lễ diễn ra tại sân vận động Lusail với những màn trình diễn âm nhạc, khiêu vũ và ánh sáng đầy màu sắc.

Quang cảnh bên trong lễ bế mạc World Cup 2022. Ảnh: Sohu

Quang cảnh bên trong lễ bế mạc World Cup 2022. Ảnh: Sohu

Các nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới biểu diễn những bài hát chính thức của World Cup tại Qatar trong lễ bế mạc. Ca sĩ người Nigeria, Davido và nhạc sĩ gốc Qatar, Aisha, nghệ sĩ người Congo, Gims và ca sĩ nhạc reggaeton người Puerto Rico, Ozuna đã biểu diễn tại sân vận động Lusail.

Những quả cầu mang hình quốc kỳ các đội bóng tham dự giải đấu. Ảnh: Sohu

Buổi lễ được đan xen giữa các màn pháo hoa và trình diễn ánh sáng trên nền bài hát chủ đề của giải đấu "Hayya Hayya (Better Together)" do nhạc sĩ người Qatar Aisha và ca sĩ người Mỹ gốc Nigeria Davido biểu diễn.

Những tiết mục trình diễn dưới màn pháo hoa lung linh sắc màu. Ảnh: Sohu

Tiếp theo là màn trình diễn của ca sĩ Reggaeton người Puerto Rico, Ozuna và sự kết hợp của rapper người Pháp, Gims "Arhbo".

Nora Fatehi thắp sáng cả sân khấu với màn trình diễn chói sáng của mình. Ngôi sao nhạc pop người Dubai, Balqees, nhạc sĩ người Iraq, Rahma Riad và giọng ca người Maroc, Manal đã kết thúc buổi biểu diễn với bài hát "Light the Sky".

Lễ bế mạc có sự góp mặt từ các ca sĩ nổi tiếng đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Ảnh: Sohu

Buổi lễ kéo dài khoảng 15 phút, nước chủ nhà muốn gửi lời tri ân khán giả trên toàn thế giới – những người đã dõi theo giải đấu trong suốt một tháng qua ở quốc gia vùng Vịnh.

Một số hình ảnh trong lễ bế mạc. Ảnh: Sohu

Quang Minh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/le-be-mac-ruc-ro-khep-lai-giai-dau-an-tuong-nhat-lich-su-world-cup-179221219001033842.htm