Lê Bống diễn xuất thế nào khi đóng nữ chính?

Lê Bống từng vướng nhiều tranh cãi. Mới đây, cô đảm nhận vai chính trong phim 'Lỡ hẹn với ngày xanh' cùng Huỳnh Anh, Minh Thu.

Lê Bống (tên thật: Lê Xuân Anh) có xuất phát điểm là TikToker. Lê Bống vướng nhiều ồn ào nên khi có thông tin cô đảm nhận vai chính trong Lỡ hẹn với ngày xanh, nhiều khán giả bình luận trái chiều.

Trước đó, Lê Bống đã thử sức diễn xuất với bộ phim Nhà mình lạ lắm lên sóng giữa năm 2023. Tuy nhiên, đây là lần đầu cô tham gia bộ phim được thực hiện bởi VFC và do Trần Hoài Sơn làm đạo diễn.

Tranh cãi Lê Bống đóng phim

Lê Bống nổi lên từ mạng xã hội với những đoạn clip ngắn nhảy nhót hoặc thực hiện hành động theo trào lưu. Cô là gương mặt quen thuộc của giới trẻ nhưng cũng có lượng anti-fan không nhỏ bởi nhiều ồn ào, chẳng hạn bắt trend để điện thoại phía sau cửa sổ máy bay săn mây. Lê Bống từng tâm sự cô bị cắt sóng vì đời tư tai tiếng, tên tuổi gắn liền với từ khóa “phản cảm”.

Năm 2022, Lê Bống tham gia cuộc thi Miss Fitness Vietnam (Hoa hậu Thể thao Việt Nam). Cô lọt vào chung kết cuộc thi rồi trở thành top 10 Hoa hậu Thể thao Việt Nam và giành giải Người đẹp nhân ái.

Lê Bống lần đầu đảm nhận vai chính trong phim của VFC. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, thành tích của Lê Bống khiến công chúng đặt câu hỏi về tiêu chí lựa chọn thí sinh và tranh luận suốt thời gian dài. Bản thân cuộc thi này cũng không được đánh giá cao về khâu tổ chức, chất lượng thí sinh.

Gần đây, Lê Bống xúc động khoe xuất hiện trên truyền hình sau lần bị cắt sóng. Theo đó, cô đảm nhận vai diễn Duyên trong phim Lỡ hẹn với ngày xanh. Phim còn có sự tham gia của Huỳnh Anh, Minh Thu… Thông tin này đã gây khá nhiều tranh luận.

Khán giả băn khoăn việc một hot girl mạng có nhiều ồn ào như Lê Bống lại đảm nhận vai chính của bộ phim có đề tài thanh xuân. Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng mọi sự việc quanh Lê Bống đã là chuyện quá khứ. Cô đã xin lỗi và nên được trao cơ hội thể hiện bản thân. Điều quan trọng là Lê Bống có đảm đương tốt vai diễn hay không.

Vai Duyên của Lê Bống là một cô gái mới ra trường, đang nỗ lực kiếm việc làm. Sinh ra và lớn lên ở miền núi, Duyên đam mê, khao khát xây dựng nhà cộng đồng cho các em nhỏ ở vùng cao.

Trong khi đó, Huỳnh Anh vào vai Hiệp, một kiến trúc sư trẻ, từng du học nước ngoài. Giang (Minh Thu đảm nhận) là con gái của chủ tịch một công ty xây dựng. Phim xoay quanh câu chuyện và sự trưởng thành của bộ ba Duyên, Hiệp và Giang. Họ đều khao khát tạo nên những công trình trong mơ.

Diễn xuất thế nào?

Tập đầu tiên của phim lên sóng tối 18/3 bắt đầu bằng cảnh Duyên tới công ty của ông Thắng để hỏi lý do bài thi của cô bị loại. Trên đường đi, cô nhìn thấy một người đàn ông chạy xe ngược chiều rồi đâm vào ôtô của Giang. Người này ăn vạ để đòi tiền Giang nhưng sau khi Duyên cho biết sẽ gọi công an, người đàn ông bỏ đi. Sau đó, khi vội đến công ty gặp Chủ tịch Thắng, Duyên vô tình va vào Hiệp khiến anh rơi mất ly sữa.

Ở cảnh sau đó, Hiệp “đá đểu” Duyên vì khiến anh mất bữa sáng nhưng lại không xin lỗi chân thành. Tuy nhiên, Duyên lại trách móc Hiệp khiến cô lỡ mất cơ hội gặp ông Thắng. Hai người bắt đầu mối quan hệ không mấy vui vẻ, hòa thuận.

Trong diễn biến tiếp theo, Duyên nhặt được chiếc thẻ nhân viên trong công ty nên tự ý sử dụng để lên gặp ông Thắng. Tại đây, Duyên hỏi ông Thắng lý do bài thi của cô bị loại khỏi cuộc thi mà công ty ông Thắng tổ chức. Duyên ngỏ ý muốn ông Thắng trực tiếp xem bản thuyết trình của cô để cho cô một cơ hội.

Sau đó, ông Thắng cho biết nếu thắc mắc về giải thưởng hãy đến gặp trưởng phòng dự án. Nhưng trưởng phòng Duyên cần gặp lại chính là Hiệp. Cặp “oan gia ngõ hẹp” một lần nữa gặp nhau.

Hình ảnh Lê Bống trong tập đầu tiên của phim.

Ngay cả khi được Hiệp giải thích lý do bài thi của cô bị loại vì không mới mẻ và không phù hợp tiêu chí, Duyên vẫn không chấp nhận. Cô thậm chí cho rằng lời giải thích của Hiệp chưa đúng hoàn toàn và rời đi với thái độ khá khó chịu.

Kịch bản của phim lẫn cách xây dựng tính cách nhân vật không quá mới. Ở đó vẫn là hình ảnh một cô gái mới ra trường còn nhiều hoài bão, khao khát khẳng định bản thân, thậm chí hơi tự tin quá mức để rồi thất vọng, không đồng tình khi ai đó chỉ ra cho cô những vấn đề thực tế của công việc, cuộc sống. Đó là tính cách của Duyên được khắc họa trong tập đầu tiên. Có lẽ ở những tập tiếp theo, Duyên sẽ dần trưởng thành hơn.

Về phần diễn xuất của Lê Bống, với việc lần đầu đảm nhận vai nữ chính, cô chưa có nhiều kinh nghiệm. Do đó, diễn xuất còn gượng, đặc biệt ở ánh mắt. Thay vào đó, diễn viên trẻ cố thể hiện thái độ lẫn tâm tư, suy nghĩ của nhân vật qua cơ mặt hay những biểu cảm như nhíu mày, nhăn nhó.

Tuy nhiên, với một người chưa có nhiều kinh nghiệm, diễn xuất của Lê Bống vẫn tương đối ổn, đặc biệt về đài từ. Khán giả mong cô tiến bộ hơn ở những tập tiếp theo của phim khi nhân vật Duyên dần trưởng thành, trải qua những va vấp của cuộc sống.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://znews.vn/le-bong-dien-xuat-the-nao-khi-dong-nu-chinh-post1465727.html