Lễ công bố Hướng dẫn dành cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về hỗ trợ công dân Việt Nam bị bạo lực trên cơ sở giới và bị mua bán

Chiều ngày 12/12, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới (UN Women) tổ chức Lễ công bố Hướng dẫn dành cho cán bộ cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về hỗ trợ công dân Việt Nam bị bạo lực trên cơ sở giới và bị mua bán theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

 Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu khai mạc buổi Lễ công bố Hướng dẫn dành cho cán bộ cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về hỗ trợ công dân Việt Nam bị bạo lực trên cơ sở giới và bị mua bán. (Ảnh: Quang Hòa)

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu khai mạc buổi Lễ công bố Hướng dẫn dành cho cán bộ cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về hỗ trợ công dân Việt Nam bị bạo lực trên cơ sở giới và bị mua bán. (Ảnh: Quang Hòa)

Lễ công bố được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến,tham dự buổi lễ có khoảng 80 đại biểu đến từ các Bộ, cơ quan của Việt Nam; Bộ Quốc phòng; Bộ Tư pháp; Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Viện Nghiên cứu Phát triển – ISDS, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, đại diện các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; Tổ chức Lao động quốc tế - ILO, UN WOMEN, Phái đoàn Liên minh Châu Âu; các chương trình quốc tế và tổ chức như Chương trình hợp tác ASEAN – Australia về chống mua bán người, Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên – CSAGA...

Hướng dẫn do Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao hợp tác với UN Women và ILO xây dựng trong suôt 2 năm qua trong khuôn khổ Dự án Chương trình “An toàn và Bình đẳng”: Hiện thực hóa quyền và cơ hội của lao động nữ trong khu vực ASEAN (Safe and Fair).

Phát biểu khai mạc buổi Lễ công bố, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, Lễ công bố được tổ chức vào thời điểm hết sức có ý nghĩa khi Việt Nam đang triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.

Các đại biểu tham dự Lễ công bố Hướng dẫn dành cho cán bộ cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về hỗ trợ công dân Việt Nam bị bạo lực trên cơ sở giới và bị mua bán. (Ảnh: Quang Hòa)

Điều này khẳng định mạnh mẽ quyết tâm và trách nhiệm của Bộ Ngoại giao cùng với các bộ, ngành, địa phương cũng như các bên liên quan thực hiện những ưu tiên và cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới thực chất, phòng, chống bạo lực giới, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em và người Việt Nam di cư, trong bối cảnh Việt Nam đang phục hồi sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.

Trợ lý Bộ trưởng khẳng định, Bộ Ngoại giao luôn chú trọng và không ngừng đẩy mạnh việc nâng cao năng lực cho cán bộ Cơ quan đại diện Việt Nam trong công tác bảo hộ quyền và lợi ích của công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Trợ lý Bộ trưởng tin tưởng rằng, với ấn phẩm chuyên biệt đầu tiên dành cho cán bộ ngoại giao Việt Nam về vấn đề bạo lực giới, mua bán người, chất lượng và hiệu quả của công tác hỗ trợ, bảo vệ công dân bị bạo lực, bị mua bán sẽ được tăng cường hơn nữa, giúp giảm thiểu tình trạng tổn thương của họ.

Các nội dung liên quan đến phòng, chống bạo lực giới mua bán người cũng đã được Việt Nam nhấn mạnh trong Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự nhằm tạo môi trường di cư an toàn, hợp pháp, giảm thiểu nguy cơ bạo lực đối với công dân trong quá trình di cư, cung cấp hỗ trợ kịp thời và bảo hộ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của họ, nhất là phụ nữ và trẻ em.

Ông Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ công bố. (Ảnh: Quang Hòa)

Tại phiên khai mạc, ông Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam cũng nhấn mạnh Lễ công bố được tổ chức vào thời điểm quan trọng, khi chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra Ngày Quốc tế Người di cư (18/12), và trước đó là Ngày Nhân quyền (10/12). EU đã ban hành Chiến lược mới về chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 nhằm giải quyết các vấn đề mua bán người dựa trên cách tiếp cận mang tính toàn diện và sự điều phối tốt hơn giữa các bên liên quan.

Ông Giorgio Aliberti khẳng định việc công bố Hướng dẫn là rất kịp thời và đáng hoan nghênh, do đã trang bị cho các nhà ngoại giáo Việt Nam những kiến thức và kỹ năng cần thiết để xác định và bảo vệ nạn nhân hoặc những người nghi là nạn nhân của mua bán người và bạo lực trên cơ sở giới.

Bà Ingrid Christensen, Giám đốc quốc gia Văn phòng ILO tại Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao trong việc xây dựng, hoàn thiện Hướng dẫn thời gian qua, cho rằng việc ban hành Hướng dẫn là một dấu mốc quan trọng, góp phần giải quyết bạo lực giới và mua bán người đối với lao động nữ di cư.

Bà Ingrid Christensen, Giám đốc quốc gia Văn phòng ILO tại Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ công bố. (Ảnh: Quang Hòa)

Bà Ingrid cũng nhấn mạnh 3 khía cạnh nổi bật của Hướng dẫn. Đó là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao đã xây dựng chi tiết các bước cụ thể để giải quyết các vụ bạo lực giới và mua bán người; nội dung Hướng dẫn tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế và các thực tiễn tốt về việc hỗ trợ nạn nhân của bạo lực; có hướng dẫn riêng dành cho các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người khuyết tật…

Các đại biểu tham dự Lễ công bố đã được lắng nghe chia sẻ từ đại diện Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao về những nội dung chính của ấn phẩm, quá trình xây dựng và những điểm mới mang tính đột phát của Hướng dẫn, trong đó có bảng câu hỏi sàng lọc nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới và mua bán người, những lưu ý với các nhóm có nhu cầu đặc biệt bao gồm trẻ em, người khuyết tật, người đồng tính, song tính, chuyển giới, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi.

Tham gia tại phiên thảo luận, Đại diện UN Women khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, các bộ, ngành và các tổ chức có liên quan cũng đánh giá rất cao nỗ lực đi đầu của Bộ Ngoại giao, là cơ quan đầu tiên xây dựng được tài liệu chuyên biệt về hướng dẫn xử lý các trường hợp bị bạo lực.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Ông Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, bà Ingrid Christensen, Giám đốc quốc gia Văn phòng ILO tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ công bố. (Ảnh: Quang Hòa)

Đại sứ quán Việt Nam tại Arab Saudi, Malaysia và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Campuchia cũng khẳng định tầm quan trọng đối với Cơ quan đại diện trong nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ quyền và lợi ích công dân, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Lãnh sự trong quá trình triển khai, phù hợp và đặc điểm của từng địa bàn, nhất là trong bối cảnh di cư qua các kênh không chính thức vẫn diễn ra hết sức phức tạp trong thời gian qua.

Phát biểu bế mạc buổi lễ, Trợ lý Bộ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định, Bộ Ngoại giao cùng với các Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài sẽ đẩy mạnh triển khai Hướng dẫn trong thời gian tới và đề nghị các cơ quan của Liên hợp quốc, các tổ chức, cũng như các bộ, ngành liên quan tiếp tục phối hợp và hỗ trợ cho Bộ Ngoại giao trong quá trình tập huấn, phổ biến để cùng nhau phòng, chống bạo lực giới, nhất là đối với người lao động di cư, để bảo vệ quyền và lợi ích của họ kịp thời và đầy đủ.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Ông Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, Bà Ingrid Christensen, Giám đốc quốc gia Văn phòng ILO tại Việt Nam và các đại biểu tham dự buổi Lễ công bố chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Quang Hòa)

Quang Hòa

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/le-cong-bo-huong-dan-danh-cho-co-quan-dai-dien-viet-nam-o-nuoc-ngoai-ve-ho-tro-cong-dan-viet-nam-bi-bao-luc-tren-co-so-gioi-va-bi-mua-ban-209596.html