Lễ diễu binh kỷ niệm 74 năm Chiến thắng phátxít tại Nga

Hơn 13.000 quân nhân, 132 đơn vị xe máy quân sự các loại, 74 máy bay và trực thăng tham gia diễu binh trên Quảng trường Đỏ 'vinh danh chiến thắng của nhân dân Xô Viết trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Chỉ huy trưởng các lực lượng bộ binh, Tướng Oleg Saliukov, tại lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ, Moskva, Nga, ngày 9/5/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Chỉ huy trưởng các lực lượng bộ binh, Tướng Oleg Saliukov, tại lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ, Moskva, Nga, ngày 9/5/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, Nga, ngày 9/5/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đứng trên chiếc xe siêu sang Cabriolet Aurus do Nga sản xuất thay cho xe ZIL như mọi năm. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đội danh dự tại lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, Nga, ngày 9/5/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa), Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (phải) và cựu Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev tại lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, Nga, ngày 9/5/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đại diện chính quyền và đông đảo người dân Sain-Petersburg đặt hoa tri ân các anh hùng chiến thắng chủ nghĩa phátxít. (Ảnh: Tâm Hằng-TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-le-dieu-binh-ky-niem-74-nam-chien-thang-phatxit-tai-nga/568326.vnp