Lễ giao nhận quân của huyện Thường Tín diễn ra trang trọng, nhanh gọn, an toàn

Sáng 6-2, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thường Tín, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Thường Tín đã long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023.

Huyện Thường Tín có 187 tân binh lên đường nhập ngũ.

Huyện Thường Tín có 187 tân binh lên đường nhập ngũ.

Dự buổi giao quân tại huyện Thường Tín có các đồng chí: Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội; Nguyễn Khắc Nhân, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Nguyễn Tiến Minh, Bí thư Huyện ủy Thường Tín; Tạ Hữu Thọ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Xuân Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện; cùng 187 thanh niên ưu tú của huyện thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023.

Tại lễ giao quân, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Nguyễn Xuân Minh mong các thanh niên lên đường nhập ngũ lần này tiếp tục phát huy truyền thống "Đất danh hương khoa bảng, huyện anh hùng", tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, ra sức phấn đấu rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của người công dân; tu dưỡng rèn luyện để trở thành người chiến sĩ ưu tú trong lực lượng vũ trang trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; phấn đấu xứng đáng với danh hiệu cao quý "Bộ đội Cụ Hồ" và "Công an nhân dân" vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Minh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; quan tâm, động viên, chăm lo, kịp thời giúp đỡ các gia đình có con em lên đường nhập ngũ để các thanh niên yên tâm thực hiện nhiệm vụ; quan tâm giải quyết việc làm cho quân nhân khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn tặng hoa, động viên các tân binh.

Trong không khí trang nghiêm và long trọng, huyện Thường Tín đã tổ chức giao 187 tân binh về 5 đơn vị, gồm: Trung đoàn Bộ binh 692 Sư đoàn 301; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Lữ đoàn 45 Binh chủng pháo binh; Lữ đoàn 249 Binh chủng Công binh, và Công an thành phố Hà Nội... Trong số thanh niên nhập ngũ đợt này có 58 thanh niên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 30 thanh niên có trình độ Đại học, Cao đẳng và trung học chuyên nghiệp; 53 thanh niên đã học lớp nhận thức về Đảng. Những thanh niên lên đường nhập ngũ đều bảo đảm các điều kiện về tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa và sức khỏe.

Tại lễ giao quân, tân binh Đỗ Thái Duy đại diện cho 187 thanh niên lên đường nhập ngũ đã phát biểu sẽ cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho, xứng đáng là những người con của quê hương Thường Tín anh hùng.

Với tinh thần trách nhiệm cao, buổi Lễ giao nhận quân năm 2023 của huyện Thường Tín đã diễn ra trang trọng, công tác giao quân nhanh, gọn, an toàn và đảm bảo chỉ tiêu 100% giao quân. 8h50, Lễ giao quân năm 2023 kết thúc và thành công tốt đẹp.

Thanh Hiền

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1054767/le-giao-nhan-quan-cua-huyen-thuong-tin-dien-ra-trang-trong-nhanh-gon-an-toan