Lễ giỗ lần thứ 154 của Thống Lãnh binh Nguyễn Văn Linh

ĐTO - Sáng ngày 7/8/2019, tại Đền thờ Tam vị Đại Thần (đường Ông Thợ, ấp 1, xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh), UBND xã Mỹ Tân phối hợp với họ tộc Thống Lãnh binh Nguyễn Văn Linh long trọng tổ chức lễ giỗ Thống Lãnh binh Nguyễn Văn Linh lần thứ 154.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Thống Lãnh binh Nguyễn Văn Linh

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Thống Lãnh binh Nguyễn Văn Linh

Ông Nguyễn Văn Linh (1815 - 1865) quê ở thôn Mỹ Ngãi, huyện Kiến Đăng, tỉnh Định Tường (nay là phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Trong giai đoạn xây dựng căn cứ Đồng Tháp Mười, ông Nguyễn Văn Linh cùng với ông Trần Trọng Khiêm và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều là những bộ tướng phụ tá đắc lực của Thiên hộ Võ Duy Dương trong việc chiêu mộ nghĩa quân và vận động nhân dân ủng hộ kháng chiến chống Pháp. Để đối phó, giặc Pháp tổ chức phục kích bắt ông và 2 người bạn là Thống Bình và Thống Chiếu. Đến ngày mùng 7 tháng 7 năm Ất Sửu (nhằm ngày 28/8/1865), ông Nguyễn Văn Linh và 2 người bạn là Thống Bình, Thống Chiếu bị chúng xử tử tại chợ Mỹ Ngãi. Theo đó, vào dịp mùng 6, mùng 7 tháng 7 âm lịch hàng năm, chính quyền địa phương đều tổ chức lễ giỗ để tưởng nhớ công lao và khí phách anh hùng của Thống Lãnh binh Nguyễn Văn Linh.

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo tỉnh, TP.Cao Lãnh và đông đảo đại biểu dâng hương tưởng niệm Thống Lãnh binh Nguyễn Văn Linh, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

NGÂN NGUYỄN

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/van-hoa/le-gio-lan-thu-154-cua-thong-lanh-binh-nguyen-van-linh-85957.aspx