Lễ giỗ Thiên hộ Võ Duy Dương - Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều

Ngày 20-12, tại Khu di tích đặc biệt Gò Tháp (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) đã diễn ra lễ giỗ lần thứ 152 của hai vị anh hùng Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều.

Tại lễ giỗ Thiên hộ Võ Duy Dương - Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều đã diễn ra các nghi thức tín ngưỡng văn hóa dân gian truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao... Khách đến tham gia lễ còn được phục vụ cơm, cháo, bánh xèo, nước uống miễn phí, đặc biệt có xe đưa rước khách từ cổng vào các địa điểm cúng viếng. Hàng ngàn người dân và du khách đã tới tham dự.

Trước đó, tối 19-12, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp đã khai mạc Tuần lễ du lịch Đồng Tháp 2018 với chủ đề “Sen hồng tỏa sắc” kéo dài đến hết ngày 22-12.

Hàng ngàn người dân, du khách đã tham dự lễ giỗ Thiên hộ Võ Duy Dương - Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều. Ảnh: FB Gò Tháp

Hàng ngàn người dân, du khách đã tham dự lễ giỗ Thiên hộ Võ Duy Dương - Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều. Ảnh: FB Gò Tháp

Tuần lễ du lịch gồm nhiều nội dung như lễ giỗ Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều, lễ hội sen Đồng Tháp, cuộc thi người đẹp đất sen hồng. Ngoài ra còn có các hoạt động thú vị khác như ẩm thực sen và bánh dân gian chế biến từ bột Sa Đéc, liên hoan tiếng hát về các khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, quê hương, con người Đồng Tháp, không gian giới thiệu về các khu, điểm du lịch, triển lãm ảnh nghệ thuật về sen.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thương, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Đồng Tháp, Tuần lễ du lịch Đồng Tháp và lễ giỗ Thiên hộ Võ Duy Dương - Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều năm 2018 là dịp tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, sản phẩm đặc trưng của Đồng Tháp, tạo điểm nhấn thu hút du khách gần xa.

CẨM GIANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/van-hoa/le-gio-thien-ho-vo-duy-duong-doc-binh-nguyen-tan-kieu-809110.html