Lễ hỏa táng tập thể nạn nhân vụ xả súng ở nhà trẻ Thái Lan

Thái Lan tổ chức lễ hỏa táng tập thể dành cho 19 trong tổng số 36 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại nhà trẻ ở tỉnh Nongbua Lamphu.

 Lễ hỏa táng được tổ chức ngày 11/10 tại đền thờ Wat Rat Samakee, huyện Na Klang, tỉnh Nongbua Lamphu. Từ sáng sớm, cảnh sát và tình nguyện viên địa phương đã dựng dàn hỏa thiêu. Các nhà sư từ đền thờ Wat Rat Samakee cũng tham gia quá trình dựng dàn, theo Channel News Asia.

Lễ hỏa táng được tổ chức ngày 11/10 tại đền thờ Wat Rat Samakee, huyện Na Klang, tỉnh Nongbua Lamphu. Từ sáng sớm, cảnh sát và tình nguyện viên địa phương đã dựng dàn hỏa thiêu. Các nhà sư từ đền thờ Wat Rat Samakee cũng tham gia quá trình dựng dàn, theo Channel News Asia.

Bên trong đền thờ, các nhà sư bắt đầu lễ tang bằng một buổi tụng kinh cầu nguyện cho hương hồn nạn nhân. 19 nạn nhân trong vụ xả súng hôm 6/10 được hỏa táng tại đền Wat Rat Samakee. "Thảm kịch như vậy đáng lẽ không nên xảy ra. Các nạn nhân đều là trẻ nhỏ", Thanakorn Nueangmatcha, người đứng đầu ban lễ tang, nói. Trong ảnh, gia đình các nạn nhân có mặt trong buổi tụng kinh.

Sau buổi cầu nguyện, các quan chức Thái Lan tới dâng lễ cho các nạn nhân tại khu vực hỏa táng. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chanocha cũng tới đền Wat Rat Samakee dự một lễ đọc kinh ngắn, sau đó ông trở về thủ đô Bangkok.

Lễ hỏa táng ngày 11/10 là lần hiếm hoi một lễ tang tập thể được tiến hành tại Thái Lan. Thông thường, những người đã mất được hỏa táng một mình. Ngoài 19 nạn nhân được đưa tiễn tại đền Wat Rat Samakee, các nạn nhân còn lại được hỏa thiêu ở một số địa điểm khác. Trong ảnh, quan tài một nạn nhân vụ xả súng được đưa tới.

Ngoài gia đình các nạn nhân, hàng nghìn cư dân địa phương và giới truyền thông đã tới tham gia.

Thủ tướng Prayuth Chanocha đã ra lệnh tổ chức điều tra kỹ vụ xả súng xảy ra hôm 6/10 tại nhà trẻ ở tỉnh Nongbua Lamphu. Cảnh sát cho biết theo kế hoạch, nhà chức trách sẽ thẩm vấn và lấy lời khai của khoảng 180 người có liên quan.

Nghi phạm vụ xả súng được xác định là Panya Khramrab, một cựu sĩ quan cảnh sát 34 tuổi. Người này bị loại ngũ hồi đầu năm do tàng trữ trái phép chất ma túy. Người dân địa phương cho biết họ nghi ngờ Panya nghiện ma túy. Tuy vậy, xét nghiệm máu của Panya cho thấy không phát hiện dấu hiệu sử dụng ma túy khi nghi phạm gây ra tội ác.

Vụ xả súng tại nhà trẻ khiến 36 người thiệt mạng, trong đó có 24 trẻ em. Sau khi rời khỏi hiện trường, nghi phạm trở về nhà và tự sát cùng vợ con.

Sau vụ xả súng, Thủ tướng Prayuth đã đưa việc trấn áp ma túy trở thành mục tiêu khẩn cấp trong chương trình nghị sự quốc gia, đồng thời ra lệnh cho cảnh sát chủ động truy quét các chất bất hợp pháp để khôi phục niềm tin của công chúng. Cảnh sát sẽ khám xét ma túy ngẫu nhiên, bắt giữ người có hành vi phạm tội và đưa người sử dụng ma túy đi cai nghiện.

Ngọn lửa bao trùm quan tài một nạn nhân vụ xả súng.

Phụ huynh than khóc ngoài hiện trường vụ xả súng ở Thái Lan Người thân các nạn nhân kêu khóc tại hiện trường sau vụ xả súng tại một nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lamphu miền Đông Bắc Thái Lan, khiến ít nhất 34 người thiệt mạng, bao gồm 22 trẻ em.

Duy Anh

Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/le-hoa-tang-tap-the-nan-nhan-vu-xa-sung-o-nha-tre-thai-lan-post1364349.html