Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7- 2019: Hứa hẹn nhiều chương trình đặc sắc

Theo đề án được UBND tỉnh Đăk Lăk phê duyệt, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 3 năm 2019 Với chủ đề 'Tinh hoa đại ngàn'.

"Tinh hoa đại ngàn"

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 sẽ có 6 hoạt động chính gồm: Lễ khai mạc; hội nghị xúc tiến đầu tư Đăk Lăk năm 2019; hoạt động triển lãm, hội thảo; các hoạt động quảng bá, tôn vinh (lễ hội đường phố; cuộc thi chất lượng cà phê đặc sản Việt Nam; đường sách cà phê; thưởng thức cà phê miễn phí); hành trình du lịch (Hội voi Buôn Đôn; phục dựng các nghi lễ, lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn; hội thi ẩm thực cà phê; thi dù lượn quốc tế; đua thuyền độc mộc; các tour du lịch); lễ bế mạc.

Với chủ đề “Tinh hoa đại ngàn”, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 nhằm tiếp tục quảng bá thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột, góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới; tôn vinh người trồng, chế biến và kinh doanh cà phê; động viên cộng đồng cùng chung tay vun đắp cho sự phát triển của văn hóa cà phê trên địa bàn Đăk Lăk nói riêng và Việt Nam nói chung. Đặc biệt, điểm mới nổi bật của lễ hội lần này là chú trọng quảng bá phát triển cà phê đặc sản Việt Nam, từng bước đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới.

Công tác chuẩn bị chu đáo

Tại cuộc họp cho công tác chuẩn bị lễ hội lần này, Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk Phạm Ngọc Nghị cho biết, các hạng mục liên quan đến lễ hội như giấy mời, phân công đón tiếp, lễ tân, khách sạn, chương trình làm việc với đoàn khách nước ngoài… đều đã được chuẩn bị chu đáo.

Lễ hội cà phê lần này cũng nhận được sự quan tâm và chung tay của các nhà tài trợ lớn. Đến thời điểm hiện tại, đã có 40 nhà tài trợ cho lễ hội, đặc biệt là sự góp mặt của các nhà tài trợ kim cương như: Công ty CP Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên; Công ty CP phân bón Bình Điền; Công ty TNHH Xuân Thiện Đăk Lăk. Cùng với đó là các nhà tài trợ vàng: Tổng công ty cà phê Việt Nam: Công ty CP VinCom Retail; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank); Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Viettinbank); Việt Nam Airlines; Jetstar Pacific; Tập đoàn T&T Group; cùng rất nhiều nhà tài trợ khác.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chỉ đạo các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ các phần việc được giao; triển khai kịp thời, chu đáo cho lễ hội (đặc biệt là việc đón tiếp các đại biểu về dự). Các sở, ngành tiếp tục chủ động các phần việc được giao khi có văn bản thống nhất của UBND tỉnh; quan tâm tập huấn đến lực lượng hậu cần, đặc biệt là lực lượng thanh niên tình nguyện tại chỗ.

Cùng với việc tham gia Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 - năm 2019, các doanh nghiệp luôn mong muốn sẽ tiếp tục cùng với UBND tỉnh Đăk Lăk nỗ lực hơn nữa để khẳng định vị trí của thủ phủ Buôn Ma Thuột, điểm đến của những tín đồ cà phê trên toàn thế giới, góp phần xây dựng tỉnh Đăk Lăk trở thành địa bàn trọng điểm, phát triển bền vững dựa vào những tiềm năng, thế mạnh.

Nguyễn Duyên

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/le-hoi-ca-phe-buon-ma-thuot-lan-thu-7-2019-hua-hen-nhieu-chuong-trinh-dac-sac-116600.html