Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V sẽ diễn ra vào tháng 3 tới

Sáng 22/1, tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam và 4 tỉnh Tây Nguyên tổ chức buổi họp báo về Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V- năm 2015.

Quang cảnh buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo.

Tham dự buổi họp báo có đồng chí Trần Việt Hùng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; đồng chí Nguyễn Nam Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cà phê Việt Nam; đồng chí Đinh Văn Khiết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V năm 2015 sẽ diễn ra tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trong các ngày 9-12/3/2015 với chủ đề "Buôn Ma Thuột – Những đường xuân lịch sử". Đêm khai mạc có chủ đề “Cà phê Buôn Ma Thuột – Hội tụ tinh hoa đại ngàn”.

Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc được chia làm 3 chương (chương 1: Hào khí Tây Nguyên; chương 2: Hương sắc cà phê Ban Mê; chương 3: Ra khơi). Đêm bế mạc có chủ đề "Vọng mãi cà phê Buôn Ma Thuột". Chương trình nghệ thuật cũng được chia làm 3 chương (chương 1: Buôn Ma Thuột – Miền đất huyền thoại; chương 2: Âm vang mùa xuân; chương 3: Cà phê Buôn Ma Thuột- Thương hiệu toàn cầu).

Đây là lần thứ 5 tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam và 4 tỉnh Tây Nguyên tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột. Lễ hội cà phê năm nay có nhiều nội dung phong phú, đa dạng và đặc sắc hơn so với các Lễ hội cà phê trước như: Triển lãm ảnh nghệ thuật “Hành trình cà phê Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk” mang chủ đề “Hương sắc cà phê và cuộc sống”; Trưng bày hiện vật - Ảnh kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột với chủ đề “Thời gian lịch sử và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”; Trưng bày sinh vật cảnh mang chủ đề “Hương sắc Tây Nguyên”; Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành cà phê mang chủ đề “Cà phê Buôn Ma Thuột- dòng chảy cuộc sống”.

Chương trình trò chơi cho nông dân 5 tỉnh Tây Nguyên; Chương trình liên hoan nghệ thuật mang chủ đề “Sức sống cội nguồn”; Lễ kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk; Bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút; Hội nghị về phát triển cà phê bền vững; Chung kết Hội thi Nhà nông đua tài; Chương trình “Đêm hội vào mùa” mang chủ đề “Hội tụ nhà nông”; Chương trình chung kết “Hội thi pha chế cà phê” mang chủ đề “Cà phê giọt đời đọng lai”; Giới thiệu hoạt động của Công ty cổ phần Sở giao dịch hàng hóa và cà phê Buôn Ma Thuột – Hội thảo về giao dịch hàng hóa và sự phát triển của ngành hàng cà phê, nông sản Việt Nam...

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn tổ chức thêm các chương trình khác như Giải bóng chuyền bãi biển trên Cao nguyên Đắk Lắk; Hội thi tạc tượng gỗ dân gian Tây Nguyên mang chủ đề “Văn hóa Tây Nguyên”; Thưởng thức cà phê miễn phí mang chủ đề “Hương sắc cà phê”; Phố đi bộ chợ đêm mang chủ đề “Phố núi cao nguyên”; Ngày hội Du lịch Đắk Lắk chào mừng Lễ hội cà phê 2015.

Đây là Lễ hội nhằm tiếp tục quảng bá thương hiệu cà phê Việt Nam, tôn vinh người trồng cà phê, quảng bá văn hóa du lịch cà phê mà đại diện là địa danh Buôn Ma Thuột - nơi có diện tích, năng suất, sản lượng cà phê nhiều nhất so với các vùng trong cả nước.

Lễ hội cũng là dịp để quảng bá hình ảnh Buôn Ma Thuột nói riêng, Đắk Lắk nói chung, là vùng đất huyền thoại, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xúc tiến thương mại, đầu tư, phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bá Thăng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/le-hoi-ca-phe-buon-ma-thuot-lan-thu-v-se-dien-ra-vao-thang-3-toi/